Giá vàng thế giới giảm phiên 12/7 khi đồng USD mạnh lên

Giá vàng kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa New York giảm trong phiên 12/7, khi đồng USD mạnh lên.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được bày bán tại một tiệm kim hoàn ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Hợp đồng vàng giao tháng Tám được giao dịch nhiều nhất giảm 4,7 USD, hay 0,26%, chốt phiên ở mức 1.805,9 USD/ounce.
 
Vàng chịu sức ép bán ra sau khi tăng mạnh nhất trong bảy tuần.

Tuy nhiên, kim loại quý này có thể tìm được sự hỗ trợ khi sự lây lan của biến chủng Delta có thể gây nghi ngại về triển vọng của kinh tế toàn cầu.

Trong phiên này, giá bạc giao tháng Chín tăng 0,5 xu Mỹ, hay 0,02%, lên 26,239 USD/ounce. Giá bạch kim giao tháng Mười tăng 27,3 USD, hay 2,49%, lên 1.123 USD/ounce. 

Tại thị trường Việt Nam chiều 12/7, tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 56,6 - 57,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lê Minh/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.