Giá vàng châu Á quay đầu giảm do đồng USD phục hồi nhẹ

Giá vàng châu Á đi xuống trong phiên ngày 27/8 do đồng USD phục hồi nhẹ.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Kim loại quý này đã tăng gần 2% trong phiên trước đó theo sau quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ.

Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), vào chiều 27/8 giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.203,67 USD/ounce. Kim loại quý này đã tăng 1,7% giá trị trong phiên ngày 24/8, mức tăng tính theo phần trăm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 5/2017. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,2% xuống 1.210,60 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD, thước đo đánh giá đồng bạc xanh với rổ tiền tệ chính, đã tăng nhẹ 0,1%. Chỉ số này đã giảm gần 1% trong phiên trước đó do bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng thể chế tài chính này sẽ tăng dần lãi suất.

Phát biểu tại Jackson Hole, Wyoming ngày 24/8, ông Powell nhận định rằng việc tăng dần lãi suất là cách tốt nhất để bảo vệ sự phục hồi kinh tế của Mỹ, duy trì tăng trưởng việc làm mạnh và lạm phát trong tầm kiềm soát.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay gần như đi ngang ở mức 14,80 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 0,9% xuống 783,25 USD/ounce. Giá palađi giảm 0,5% xuống 931,20 USD/ounce sau khi đạt mức cao của một tháng là 940,50 USD/ounce trong phiên này.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.