Giá vàng châu Á tăng lên mức cao nhất trong một tuần qua

Giá vàng châu Á trong phiên chiều 21/8 đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần qua, do đồng USD giảm giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “phàn nàn” về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chủ trương nâng lãi suất.
Chú thích ảnh
Giá vàng châu Á tăng lên mức cao trong một tuần qua. Ảnh: Getty

Vào lúc 14 giờ 1 phút (giờ Việt Nam) tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.194,81 USD/ounce sau khi đã có lúc tăng lên 1.196,27 USD, mức cao nhất kể từ ngày 14/8. Trong khi giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tăng 0,5% lên 1.200,60 USD/ounce.

Đồng USD đã giảm giá so với các đồng tiền mạnh khác, trong đó có đồng yen, ngày 21/8 sau khi ông Trump, khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, nói ông không hài lòng với động thái tăng lãi suất của Fed - dưới sự dẫn dắt của ông Jerome Powell, người do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng cơ quan này nên hành động nhiều hơn để giúp thúc đẩy kinh tế.

Giá vàng khá nhạy cảm với việc Mỹ tăng lãi suất vì động thái này thường làm tăng chi phí cơ hội khi nhà đầu tư nắm giữ kim loại quý không sinh lãi này và làm tăng giá đồng USD. Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Fed đã tăng lãi suất hai lần và dự kiến sẽ tăng hai lần nữa trước cuối năm nay.

Trong ngày 21/8, chỉ số đồng USD có lúc đã giảm 0,3% xuống còn 95,608.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 14,79 USD/ounce. Giá bạch kim tiến 0,8% lên 799,90 USD/ounce và giá pa-la-đi tăng 0,3% lên 913,50 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch chiều 21/8, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đi lên tại thị trường châu Á khi thị trường nhiên liệu Mỹ đang có xu hướng thắt chặt.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore  phiên này, giá dầu WTI giao tháng 9/2018 tăng 0,30 USD (0,45%) lên 66,73 USD/thùng. Hợp đồng kỳ hạn dầu này hết hạn vào ngày 21/8. Trong khi giá dầu Brent Biển Bắc lại giảm nhẹ 0,09 USD xuống 72,12 USD/thùng.

Giới đầu tư cho biết dự trữ các chế phẩm dầu mỏ tại Mỹ như dầu diesel, dầu sưởi ấm đang ở mức thấp nhất trong bốn năm qua. Ngoài thị trường Mỹ, các thị trường đang tập trung theo dõi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực dầu mỏ của Iran, dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2018.

Ngân hàng BNP của Pháp dự kiến sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trong đó Iran là một thành viên, sẽ giảm từ mức bình quân 32,1 triệu thùng/ngày năm 2018, xuống 31,7 triệu thùng/ngày trong năm 2019.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường do những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu.

Anh Quân - Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.