Giá tôm thẻ chân trắng tiếp tục giảm, nhiều hộ nuôi phải 'neo tôm'

Giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục giảm sâu, khiến nhiều hộ nuôi không có lãi, phải kéo dài thời gian nuôi chờ giá tăng trở lại, nhiều hộ cũng tạm ngưng thả giống vụ mới.
Chú thích ảnh
Ông Ngô Văn Thới, xã Long Thành đang "neo" tôm chờ giá tăng trở lại, mặc dù tôm đã đến thời điểm thu hoạch. 

Hiện, tôm thẻ chân trắng cỡ 30 con/kg được thương lái thu mua khoảng 105.000 - 115.000 đồng/kg, tôm cỡ 40 con/kg chỉ còn khoảng 90.000 - 100.000 đồng/kg, giảm thêm 20.000 - 30.000 đồng/kg so với 2 tuần trước. Với mức giá này, người nuôi hầu như không có lợi nhuận sau khi trừ chi phí đầu tư.

Ông Ngô Văn Thới, hộ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao ở xã Long Thành cho biết, gia đình có hai ao tôm đã đến thời điểm thu hoạch từ nhiều ngày nay, nhưng giá tôm quá thấp nên ông vẫn chưa thu hoạch. Hiện, tôm thẻ tại ao nuôi đã đạt kích cỡ khoảng 26 con/kg. Theo ông Thới, với giá hiện nay, người nuôi gần như không có lãi; nếu ao nuôi phát sinh dịch bệnh hoặc thời tiết bất lợi sẽ bị thua lỗ. Dù việc kéo dài thời gian nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro, ông vẫn phải "neo tôm" (giữ tôm thương phẩm lại trong ao thay vì thu hoạch và bán ngay khi tôm đạt kích cỡ) chờ giá nhích lên để giảm bớt thua lỗ.

Có hơn 25 năm gắn bó với nghề nuôi tôm, ông Trương Hoàng Nghĩa, cùng xã Long Thành cho biết, tôm thương phẩm giảm giá kéo dài nhiều tháng qua đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý người nuôi. Nhiều hộ nuôi tôm tại địa phương sau khi thu hoạch không tái sản xuất mà lựa chọn "treo ao" do lo ngại càng nuôi càng lỗ. Theo ông Nghĩa, trong bối cảnh chi phí thức ăn, con giống, điện và vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, người nuôi rất cần giá tôm sớm phục hồi để duy trì sản xuất.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ nuôi tôm ở xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long chưa tái sản xuất do giá tôm quá thấp. 

Long Thành là một trong những vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh. Hiện, địa phương có 166 hộ nuôi thâm canh mật độ cao, với 467 ao nuôi trên diện tích 416 ha, sản lượng đạt khoảng 4.630 tấn/năm; chiếm hơn 83% tổng sản lượng thủy sản của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng tôm thẻ chân trắng của xã đạt gần 2.900 tấn, bằng 62,4% kế hoạch năm. Tuy nhiên, giá tôm nguyên liệu liên tục giảm trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng tái đầu tư của người nuôi. Nhiều hộ đang cân nhắc việc thả nuôi vụ mới hoặc mở rộng sản xuất do lo ngại hiệu quả kinh tế không bảo đảm.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, giá tôm giảm do nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn phục hồi chậm, trong khi nguồn cung từ các nước sản xuất tôm chủ lực vẫn dồi dào và cạnh tranh về giá. Mặc dù vậy, nuôi tôm vẫn là ngành sản xuất chủ lực của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đạt khoảng 6.325 ha, sản lượng hơn 88.000 tấn, tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình nuôi hiện đại. Tuy nhiên, diễn biến giá hiện nay đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và kế hoạch tái đầu tư của người nuôi.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thị trường, tính toán thời điểm thu hoạch và thả giống phù hợp; đồng thời, tiếp tục áp dụng quy trình nuôi an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí và hạn chế rủi ro trong sản xuất.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.