Gia tăng người di cư vượt eo biển Manche vào Anh

Bộ Nội vụ Anh ngày 22/8 cho biết, số người di cư đến Vương quốc Anh qua eo biển Manche trong nửa đầu năm 2024 đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Chú thích ảnh
Người di cư tìm cách vượt Eo biển Manche bằng thuyền phao, từ bờ biển Gravelines, gần Dunkirk, miền Bắc Pháp, ngày 26/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của bộ, nhà chức trách đã xử lý 13.489 người di cư đến Anh trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất từ trước đến nay tính theo nửa đầu năm.

Trong đó, khoảng 81% người di cư bất hợp pháp đến Anh bằng những con thuyền nhỏ trong nửa đầu năm 2024. Người Afghanistan cho đến nay vẫn là nhóm lớn nhất (18%) di cư bằng thuyền nhỏ bất hợp pháp đến Anh, tiếp theo là người Iran.

Chính quyền Anh đã nhiều lần cảnh báo các băng nhóm buôn người tổ chức các cuộc vượt biển đang dùng thủ đoạn mới là sử dụng những chiếc thuyền lớn hơn để chở được nhiều người hơn.

Ngay sau khi nhận chức, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ triệt phá các băng nhóm buôn người, coi đây là trọng tâm trong chiến lược xử lý vấn đề người di cư bất hợp pháp đến nước này.

Đây là vấn đề nhức nhối tại Vương quốc Anh và đôi khi châm ngòi cho làn sóng biểu tình bạo lực chống nhập cư. Gần đây, các cuộc bạo loạn như vậy đã xảy ra tại xứ England và Bắc Ireland, trong đó những đám đông kêu gọi chính phủ ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp bằng thuyền đến Vương quốc Anh.

Các cuộc bạo loạn bùng phát sau một vụ tấn công bằng dao hồi cuối tháng 7 tại một lớp học khiêu vũ dành cho trẻ em ở Southport, phía Bắc vùng England, khiến 3 trẻ em thiệt mạng và 10 người bị thương nặng. Tuy nhiên, trước khi danh tính của nghi phạm được xác nhận, trên mạng xã hội đã lan truyền các thông tin sai sự thật rằng đối tượng là người Hồi giáo đến Anh bất hợp pháp bằng thuyền và đang xin tị nạn.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.