Pháp cứu trên 150 người di cư tại eo biển Manche

Ngày 27/6, nhà chức trách Pháp cho biết hơn 150 người di cư tìm cách đến Anh trên 2 tàu chở quá tải đã được cứu ở eo biển Manche và đưa trở về Pháp. 
Chú thích ảnh
Người di cư tìm cách vượt Eo biển Manche bằng thuyền phao, từ bờ biển Gravelines, gần Dunkirk, miền Bắc Pháp, ngày 26/4/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo cơ quan bảo vệ bờ biển Đại Tây Dương của Pháp, chiếc tàu đầu tiên rời khỏi khu vực Gravelines gần thành phố Dunkirk trước khi tìm kiếm sự trợ giúp sau vài giờ lênh đênh trên biển. 77 người trên tàu này đã được cứu và được đưa trở về thành phố Calais. Chiếc tàu thứ hai đã được giải cứu với 76 người trên tàu đã được đưa đến cảng Boulogne-sur-Mer. 

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các chính đảng ở Anh đang tiến hành chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra ở nước này vào ngày 4/7 tới, trong đó nhập cư là một trong những vấn đề chính. Chính phủ Anh cho biết, đầu tháng này, hơn 880 người di cư bất hợp pháp đã vượt eo biển Manche để đến nước này, con số cao nhất trong một ngày tính từ đầu năm đến nay. 

Theo Bộ Nội vụ Anh, từ đầu năm đến nay có khoảng 12.313 người vượt eo biển Manche đến Anh, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Có ít nhất 15 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt eo biển này, cao hơn con số 12 người thiệt mạng trong cả năm 2023.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.