Giá rau củ giảm, cước vận tải tăng cao

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng với giá cước vận tải hàng hóa tăng cao đã khiến nhiều mặt hàng rau, củ, quả tại Lâm Đồng giảm nhanh trong mấy ngày qua. Đặc biệt, một số loại rau ăn lá do khó khăn trong khâu vận chuyển, người dân phải đổ bỏ tại vườn.
Chú thích ảnh
Nhà vườn Đà Lạt thu hoạch rau cung cấp cho thị trường. Ảnh tư liệu: Nguyễn Dũng/TTXVN

Cụ thể, hiện tại giá các loại rau như củ dền, đậu leo, cà chua… giảm từ 2.000 - 8.000 đồng/kg so với khoảng 10 ngày trước, hiện còn từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Các mặt hàng rau ăn lá cũng có xu hướng giảm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, hiện chỉ còn 3.000 - 5.000/kg như bắp cải, cải thảo, xà lách lô lô, xà lách cuộn… Một số mặt hàng rau củ vẫn đang ở mức bình ổn như su su, su hào, ớt sừng, ớt chuông, giá bán tại vườn dao động từ 6.000 - 13.000 đồng/kg.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân khiến các mặt hàng rau củ quay đầu giảm là do vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, trong khi thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây đang bị giãn cách xã hội nên sức tiêu thụ cũng giảm mạnh. Do đó, một số sản phẩm rau ăn lá được người dân trồng tự phát, thiếu liên kết chuỗi, khó bảo quản nên một phần diện tích nhỏ không tiêu thụ được, người dân phải nhổ bỏ làm phân bón, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Trong khi giá nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh thì giá cước vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tăng lên gấp 2 - 3 lần so với thời điểm trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Cụ thể, giá cước vận chuyển xe chở hàng loại 15 tấn từ Lâm Đồng đi TP Hồ Chí Minh hiện đã tăng lên 9,5 - 10 triệu đồng/xe.

Giá cước gửi hàng lẻ của các nhà xe cũng tăng lên gấp đôi, từ 50.000 - 100.000 đồng/thùng hàng hoặc 3.000 - 4.000 đồng/kg, tùy theo tuyến đi các tỉnh xa hoặc gần.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.