Giá nhà cao gấp 25 lần thu nhập người dân

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đang có rất nhiều nghịch lý cần phải tháo gỡ để phục hồi nền kinh tế, trong đó có giá nhà quá cao so với thu nhập trung bình.

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đang có rất nhiều nghịch lý cần phải tháo gỡ để phục hồi nền kinh tế, trong đó có giá nhà quá cao so với thu nhập trung bình.


Tại hội thảo “Các giải pháp quản lý rủi ro, giải quyết xung đột trong thị trường bất động sản” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 19/11 tại Hà Nội, GS Võ cho biết, giá nhà ở trung bình ở Việt Nam hiện nay cao gấp 25 lần thu nhập trung bình năm của người lao động. Trong khi đó, giá BĐS trung bình ở châu Âu chỉ gấp 7 lần, Thái Lan là 6,3 lần, Singapore là 5,2 lần thu nhập năm của người dân.


Thừa cung nhà ở giá cao đã khiến BĐS tồn đọng gắn với nợ xấu mà không có cầu, trong khi đó nhà ở giá thấp thiếu cung trầm trọng. Đây là nghịch lý của sự không gặp nhau giữa cung và cầu. GS Đặng Hùng Võ nhấn mạnh, gói tín dụng ưu đãi cho người thu nhập thấp mua nhà với giá trị lên tới 21.000 tỷ đồng nhưng người có nhu cầu lại rất khó tiếp cận vốn, chưa biết bao giờ mới giải ngân xong.


Trong thời gian gần đây còn nảy sinh tình trạng tranh chấp, xung đột trên thị trường BĐS. Điển hình là vụ tranh chấp về cách tính diện tích căn hộ của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Lai Châu tại chung cư Đại Thanh (Thanh Trì - Hà Nội) hay phí dịch vụ, sổ đỏ, sở hữu chung-riêng của Tập đoàn Bitexco tại chung cư The Mannor, phí dịch vụ tại Keangnam…


Theo các chuyên gia, để khắc phục tình trạng trên, ngành xây dựng cần hoàn thiện các quy định của pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia thị trường BÐS; minh bạch thông tin; tăng cường các chế tài xử phạt hành vi vi phạm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Hoàng Dương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.