Giá nghêu thương phẩm giảm 10.000 đồng/kg

Sau thời gian đạt ở mức giá cao 35.000 đồng/kg trong khoảng nửa tháng 3/2022, giá nghêu thương phẩm ở tỉnh Trà Vinh hiện được thương lái thu mua tại bãi nuôi ở mức 25.000 đồng/kg (loại 40 con/kg), giảm10.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN

Ông Phạm Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã nuôi nghêu Tiến Thành, xã Long Hòa, huyện Châu Thành cho biết, vụ nghêu 2021 - 2022, hợp tác xã thả nuôi 160 tấn nghêu giống trên diện tích hơn 100 ha bãi bồi trên biển, năng suất ước thu hoạch khoảng 300 tấn nghêu thương phẩm.

Từ đầu tháng 3/2022, nghêu thương phẩm loại 40 con/kg có giá 35.000 đồng/kg, nhưng sản lượng nghêu đạt kích cỡ để thu hoạch không nhiều. Do giá nghêu thương phẩm giảm mạnh nên hiện tại Hợp tác xã nuôi nghêu Tiến Thành ký kết hợp đồng bán cho thương lái 50 tấn, với giá 25.000 đồng/kg. Với giá nghêu thương phẩm này, lợi nhuận mang lại cho hợp tác xã một đồng vốn một đồng lời.

Theo ông Phạm Văn Trường, mùa vụ năm nay các hợp tác xã nuôi nghêu trong tỉnh đều thận trọng thả nghêu giống với mật độ thưa; khoanh vùng nuôi để thả nghêu giống loại nhỏ khoảng 2.000 con/kg, thời gian thu hoạch đến 2 năm.

Tuy nhiên, vụ nuôi nghêu ở Trà Vinh năm nay cũng không được thuận lợi do môi trường nước biển từ khoảng tháng 2 đến tháng 3/2022, độ mặn nước biển giảm mạnh làm nghêu chậm lớn. Sản lượng ước thu hoạch 300 tấn nghêu thương phẩm của Hợp tác xã nuôi nghêu Tiến Thành phải thu hoạch kéo dài thời gian, thu hoạch theo từng đợt để chọn nghêu đạt kích cỡ bán cho thương lái.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 8 hợp tác xã được nhà nước giao đất bãi bồi trên biển để nuôi nghêu, với tổng diện tích khoảng 3.500 ha, tổng số xã viên gần 2.000 người. Bình quân mỗi năm sản lượng nghêu thương phẩm trong tỉnh thu hoạch  khoảng hơn 4.000 tấn. Tỉnh đã tổ chức khảo sát và được Viện Hải dương học Nha Trang đánh giá toàn bộ diện tích hơn 15.000 ha đất cồn và bãi bồi ven biển của tỉnh rất thích hợp để phát triển nghề nuôi nghêu.

Ngành nông nghiệp tỉnh cũng tiến hành quy hoạch vùng nuôi và thực hiện chủ trương của UBND tỉnh giao đất cho các địa phương ở vùng biển để vận động thành lập các hợp tác xã phát triển nghề nuôi nghêu, đối tượng được ưu tiên là hộ nghèo.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.