Giá lúa xu hướng tăng, nông dân Kiên Giang bớt lo

So với thời gian đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 21/6/2021 đến cuối tháng 11/2021, giá lúa hiện nay tại tỉnh Kiên Giang đang xu hướng tăng lên, nông dân bớt lo trong sản xuất lúa vụ Mùa và vụ Đông Xuân 2021 - 2022.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa Thu Đông ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng.

Cụ thể là lúa thường (khô) hiện có giá từ 6.300 - 6.400 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg và lúa chất lượng cao (khô) giá từ 6.600 - 6.800 đồng/kg, tăng từ 1.200 - 1.300 đồng/kg, so với cuối tháng 11/2021. Nông dân Nguyễn Văn Phúc, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) phấn khởi cho biết: “Lúa đang trên đà tăng giá như hiện nay, nông dân bớt lo và rất vui mừng, vì chi phí sản xuất vụ mùa này khá tốn kém, khoảng 35 - 40 triệu đồng/ha do phân bón, xăng dầu, thuốc trừ sâu, thuê công lao động, lúa giống… đều tăng mạnh so với vụ Đông Xuân năm trước. Nông dân ở đây kỳ vọng giá lúa tiếp tục tăng lên, thời tiết thuận lợi, lúa phát triển tốt, không bị sâu bệnh gây hại để sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022 được mùa, được giá.”

Nông dân Phan Văn Tâm, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cũng cho biết: “Đầu vụ xuống giống lúa Đông Xuân, giá lúa thường từ 5.300 - 5.400 đồng/kg và lúa chất lượng cao từ 5.500 - 5.600 đồng/kg, nông dân lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Vì với mức giá này, nông dân lãi rất thấp, thậm chí hòa vốn do chi phí sản xuất vụ mùa năm nay quá cao, nhất là phân bón tăng gấp đôi. Riêng những nông dân thuê đất trồng lúa, sau khi trừ chi phí sản xuất, trả tiền thuê đất gần như trắng tay, thậm chí thua lỗ. Đối với nông dân trồng lúa, vụ Đông Xuân là vụ lúa chính, chủ lực trong năm, nếu sản xuất không có lãi hoặc lãi quá ít sẽ ảnh hưởng bất lợi đến kinh tế gia đình. Vì vậy, lúa đang tăng giá và giá càng cao, nông dân càng phấn khởi.”

Theo đó, lúa vụ Mùa 2021 - 2022, tỉnh Kiên Giang gieo trồng hơn 67.131 ha, đạt 110,6% kế hoạch, tập trung ở các huyện An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Gò Quao. Đến nay, nông dân đã thu hoạch hơn 25.000 ha, năng suất bình quân 5,7 tấn/ha, đầu ra tiêu thụ lúa hàng hóa ổn định.

Đối với lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022, tỉnh cơ bản hoàn thành kế hoạch xuống giống 283.000 ha trên các vùng sản xuất trọng điểm Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và U Minh Thượng. Đến nay, nông dân đã thu hoạch khoảng 4.000 ha lúa Đông Xuân gieo sạ sớm tập trung ở huyện U Minh Thượng, năng suất bình quân 5,3 tấn/ha.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho hay, để sản xuất vụ lúa Đông Xuân an toàn, năng suất cao, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường chăm sóc, bảo vệ lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Cụ thể là triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó nguy cơ hạn, xâm nhập mặn như: vận hành hệ thống cống thủy lợi trên địa bàn hợp lý điều tiết nguồn nước; đắp đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt… đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Cùng với đó, tổ kinh tế kỹ thuật xã bám sát đồng ruộng, cùng với nông dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện, xử lý những tác động bất lợi đối với các trà lúa, nhất là sâu bệnh phát sinh gây hại, nước mặn xâm nhiễm. Đơn vị chức năng hướng dẫn nông dân phòng chống hạn, mặn xâm nhập, sử dụng nước tiết kiệm, phòng trừ dịch hại, bảo vệ lúa, khuyến cáo nông dân kiểm tra chất lượng nước trước khi bơm tưới…

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.