Già làng Đinh Nonh làm nhiều việc tốt cho dân

Người dân làng Leng Tô ở huyện Đăk Pơ (Gia Lai) ai cũng quý mến và thương yêu già làng Đinh Nonh, bởi ông đã làm nhiều việc tốt, góp phần đưa đời sống dân làng thoát khỏi cảnh nghèo đói từ bao đời nay.

Người dân làng Leng Tô ở huyện Đăk Pơ (Gia Lai) ai cũng quý mến và thương yêu già làng Đinh Nonh, bởi ông đã làm nhiều việc tốt, góp phần đưa đời sống dân làng thoát khỏi cảnh nghèo đói từ bao đời nay.

Cả làng Leng Tô hiện có 146 hộ với hơn 600 nhân khẩu đều là người dân tộc Bahnar, hộ đói ăn trong những tháng giáp hạt không còn nữa và hộ nghèo chỉ còn dưới 30%, hộ khá ngày càng tăng.


Theo anh Đinh Pó - Trưởng làng Leng Tô, hiện làng Leng Tô đang có sức vươn lên mạnh mẽ trong việc phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa mới là nhờ có công đóng góp rất lớn của già Đinh Nonh. Ông không những tự nguyện đóng góp của cải vật chất của riêng mình cho cộng đồng và xã hội mà còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động dân làng cùng làm theo.


Khởi đầu là việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn vào năm 2012, tạo môi trường thuận lợi cho việc đi lại phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong làng. Làng Leng Tô từ trước tới nay, chỉ có những con đường đất hẹp; mùa mưa lầy lội, mùa khô thì bụi bặm, khó khăn nhất là khi đến mùa vụ không thể vận chuyển nông sản bằng xe công nông từ đồng ruộng về làng được mà phải dùng xe máy hoặc gùi cõng từng bao thóc. Sau khi có cán bộ huyện, thị trấn về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, trước mắt là phải mở rộng hệ thống giao thông làng thì già Đinh Nonh đã nghe ra và tự nguyện hiến đất vườn để mở rộng đường.

Già là người đầu tiên trong làng hiến 300m2 đất và không nhận đền bù một khoản kinh phí nào của Nhà nước. 


Ban đầu người dân trong làng thấy ngờ ngợ nhưng sau đó mới hiểu được tấm lòng của già và chủ trương của chính quyền địa phương, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện làm theo. Đến nay, đã có 22 hộ dân trong làng hiến đất mở rộng đường, hộ ít thì 100m2 và hộ nhiều là 200 - 300m2 như gia đình của già Đinh Nonh. Những hộ hiến đất cũng đã huy động lao động trong nhà tự tháo dỡ cọc rào, kho thóc... giải phóng mặt bằng và giao lại cho các đơn vị thi công sớm xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chỉ sau một thời gian ngắn, con đường trục chính dài hàng trăm mét bằng bê tông cứng ngang qua làng đã được hoàn thành, người dân rất phấn khởi và tin tưởng. Nhiều người dân trong làng hãnh diện và tự hào nói rằng, đó là con đường của già Đinh Nonh...


Ngoài việc đi đầu hiến đất làm đường, già Đinh Nonh còn thường xuyên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong làng để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong những cuộc họp làng bao giờ già cũng có ý kiến, vận động bà con chấp hành pháp luật, hương ước, xóa bỏ các hủ tục, thay đổi tập quán canh tác, phát triển sản xuất để nâng cao đời sống. Già cũng tích cực đóng các loại Quỹ như: Quỹ Quốc phòng an ninh, Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa...


Già Đinh Nonh cho biết: Mình năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi, nếu như còn sức khỏe mình sẽ tiếp tục vận động bà con trong làng đưa quỹ đất còn bỏ hoang hóa đưa vào canh tác, nhất là vận động bà con đưa quỹ đất có điều kiện về nước tưới để mở rộng diện tích trồng lúa nước 2 vụ, đảm bảo nguồn an ninh lương thực tại chỗ...


Văn Thông

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.