Gia Lai xây dựng cánh đồng lớn cho 5 loại cây trồng chính

Tỉnh Gia Lai đang phấn đấu đến năm 2020 xây dựng cánh đồng lớn 18.000ha cho 5 loại cây trồng chính, đó là cà phê (3.700ha), mía (5.000ha), sắn (5.000ha), lúa nước (3.700ha) và hồ tiêu (500ha).
Gia Lai xây dựng cánh đồng lớn cho 5 loại cây trồng chính ảnh 1

Mô hình tưới nước tiết kiệm cho hồ tiêu ở huyện Đức Cơ, Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Một trong những giải pháp hàng đầu và mang tính quyết định là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nông dân và nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy. Đồng thời, mạnh dạn phá bỏ "bờ vùng bờ thửa" để xây dựng cánh đồng lớn nhằm tiến tới đảm bảo các mối liên kết bền vững, hài hoà và công bằng về lợi ích.

Tỉnh cũng thực hiện tốt công tác quy hoạch trên cơ sở rà soát thật cụ thể và khoa học gắn liền với yếu tố khách quan về tự nhiên, xã hội và đặc biệt là cơ chế thị trường; cũng như đặt công tác quy hoạch trong mối tương quan về tổ chức sản xuất, nhất là tiềm lực của doanh nghiệp, hợp tác xã...ở từng địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư thâm canh cho các cánh đồng lớn của các loại cây trồng cũng được coi trọng đảm bảo tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là về hệ thống giao thông nông thôn. Ngoài ra, xây dựng và thực hiện các quy trình sản xuất tốt, sản xuất theo chứng chỉ và xây dựng thương hiệu nông sản hàng hoá, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng và tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai thực hiện xây dựng cánh đồng lớn được hơn 1.000ha mía và hàng trăm hecta lúa nước sử dụng "một giống" và đều đạt kết quả tốt, năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt. Ở các cánh đồng lớn về cây mía có năng suất tăng gấp rưỡi và thậm chí tăng gấp đôi so với cách làm ăn nhỏ lẻ theo lối truyền thống.

Cụ thể trước đây, bình quân đạt khoảng 60 tấn mía cây/ha nay đã tăng lên hơn 100 tấn, có những chân ruộng mía tốt đạt đến 120 tấn. Còn ở các chân ruộng lúa nước "một giống" cũng đạt năng suất cao hơn hẳn so với trước, như ở huyện Phú Thiện có 600 ha thực hiện cánh đồng lúa "một giống" ở một số xã có điều kiện, trên các cánh đồng này không chỉ tăng năng suất mà còn giảm nhiều chi phí về giống cũng như lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, người nông dân tăng thêm lợi nhuận trên mỗi hecta lúa khoảng 2,5 triệu đồng so với phương pháp gieo sạ đại trà.

Theo ông Văn Phú Bộ, Phó Chi cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, mặc dù trong những năm qua, tỉnh cũng đã đạt được một số kết quả nhất định về xây dựng cánh đồng lớn song chưa nhiều và chưa như mong muốn.

Trong bối cảnh đặc thù của một tỉnh miền núi với những khó khăn như địa hình đồng đất dốc, phân cách, cơ sở hạ tầng nông nghiệp còn yếu kém; hơn nữa người sản xuất ở các vùng nông thôn và nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn mang nặng tính "tiểu nông", manh mún, quảng canh...

Tuy nhiên, với những giải pháp đã được đặt ra và triển khai thực hiện quyết liệt với cả hệ thống chính trị vào cuộc thì việc xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn sẽ được thuận lợi hơn, diện tích cánh đồng lớn, cánh đồng "một giống" chắc chắc sẽ còn mở rộng và đạt kết quả tốt hơn.

Văn Thông (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.