Gia Lai triển khai lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 25/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND bầu theo tinh thần Nghị quyết 35 của Quốc hội.

Ngày 25/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND bầu theo tinh thần Nghị quyết 35 của Quốc hội.


Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh nhằm mục đích nâng cao việc giám sát, trách nhiệm của đại biểu và sự cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đã truyền đạt những kinh nghiệm, quán triệt mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai sắp tới, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và đoàn kết. Đó là tuân thủ nghiêm túc các quy trình lấy phiếu tín nhiệm, căn cứ vào kết quả công tác của từng đại biểu được HĐND bầu theo các chức danh, có đánh giá cụ thể về ưu, khuyết điểm của bản thân và nhất là đề ra phương hướng khắc phục những nhược điểm để sửa chữa có kết quả. Cần thực hiện nghiêm túc, tránh việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh để hạ bệ nhau và gây mất đoàn kết trong nội bộ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát công tác này.

Văn Thông

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.