Gia Lai thực hiện hiệu quả 'mục tiêu kép'

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã tổ chức Kỳ họp thứ tư.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai. 

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8 - 10/12) tập trung xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách năm 2022. Đặc biệt, tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ thảo luận, xem xét 33 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình.

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề cho kinh tế cả nước. Tuy nhiên, vượt qua mọi thách thức, Gia Lai đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ông Hồ Phước Thành cho biết, năm 2021, đốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh ước tăng 9,03% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.170,9 tỷ đồng (bằng 142,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 56,5% so với năm 2020). Các dự án kêu gọi đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, thông tin-truyền thông tiếp tục có bước phát triển. Các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chú thích ảnh
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tham dự kỳ họp.

Đặc biệt, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đang tích cực thực hiện kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi; triển khai đồng bộ công tác đánh giá, xác định cấp độ nguy cơ và áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp, hiệu quả với từng cấp độ dịch. Trong 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, dự ước có 17 chỉ tiêu có khả năng đạt, vượt kế hoạch và 4 chỉ tiêu gồm tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ; số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế không đạt.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2022, tỉnh phấn đấu GRDP đạt 8,65%; đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tăng cường thu hút đầu tư; tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ các thành phần kinh tế chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong năm 2022, tỉnh Gia Lai phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.827 tỷ đồng; diện tích trồng rừng trong năm đạt 8.000 ha; GRDP bình quân đầu người 60,44 triệu đồng/người; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 7 xã...

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.