Gia Lai: Thành lập Công an xã chính quy tại 51 xã, thị trấn trọng điểm

Chiều 17/11, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và thành lập Công an xã chính quy tại 51 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.
Chú thích ảnh
Ban chỉ huy Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu công an tỉnh Gia Lai làm lễ tuyên thệ. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu gồm 3 Tiểu đoàn chiến đấu với tổng quân số 772 đồng chí. Lực lượng nòng cốt của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là những cán bộ, chiến sỹ ưu tú, có sức khỏe tốt, đã được đào tạo nghiệp vụ Công an hiện đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu do Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm Trung đoàn trưởng.

Việc thành lập  Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Gia Lai có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật; thực hiện phương án tác chiến, chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, giải tán các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định thành lập Công an xã chính quy tại 51 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó giao nhiệm vụ Trưởng Công an xã, thị trấn cho 44 đồng chí và giao phụ trách cho 7 đồng chí Phó trưởng Công an xã.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam/TTXVN

Sau 2 năm thực hiện chủ trương xây dựng Công an chính quy, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí được 975 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã gồm: 195 Trưởng Công an xã, 253 Phó Trưởng Công an xã, 527 Công an viên, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu 5 Công an chính quy. 100% quân số Công an chính quy được đào tạo trình độ từ Trung cấp trở lên, trong đó 42% có trình độ Đại học. Ngoài ra, tổ chức thành lập được 194/195 Chi bộ Công an xã chính quy, 100% Trưởng Công an cấp xã tham gia cấp ủy xã, là thành viên Ủy ban nhân dân xã; có 188 đồng chí là Trưởng, Phó Công an xã tham gia Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2025.

Hoài Nam – Phương Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.