Gia Lai tái canh hơn 2.800 ha cà phê

Hiện nay, rất nhiều diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn già cỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng của sản phẩm cà phê trên thị trường trong nước và quốc tế.
Gia Lai tái canh hơn 2.800 ha cà phê ảnh 1

Người dân bên cánh đồng cà phê mẫu lớn tại xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa.

Tỉnh đang tăng cường hướng dẫn người dân tập trung tái canh và ghép cải tạo những diện tích cà phê già cỗi nhằm vực dậy năng suất, chất lượng của loại cây trồng mũi nhọn của tỉnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng tái canh được hơn 2.800 ha cà phê vượt gần 30% kế hoạch.

Hướng đến phát triển bền vững cây cà phê, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ theo mô hình và nhân rộng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, tưới phun mưa tại gốc cho hơn 4.000 ha cây trồng chủ yếu trên cây cà phê, hồ tiêu. Định hướng đến năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng gần 4.000 ha cánh đồng lớn tại các địa phương trọng điểm như huyện Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Đăk Đoa... Trong số này, Đăk Đoa đang là địa phương đi đầu trong việc vận động hơn 100 hộ dân tại xã Nam Yang liên kết hình thành nên cánh đồng mẫu lớn hơn 120 ha.

Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn với hơn 90.000 ha; trong đó diện tích cần phải tái canh đến năm 2020 là gần 18.000 ha. Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những khó khăn, vướng mắc lớn nhất là nguồn vốn vay. Theo người dân và các doanh nghiệp trồng cà phê, việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho tái canh cà phê rất khó khăn do thủ tục quá nhiều khâu, lãi suất còn cao và thời hạn quá ngắn so với giai đoạn tái canh đến lúc có thu nhập.

Ngoài ra, hạn mức cho vay tái canh theo quy định là 150 triệu đồng/ha không đủ đáp ứng chi phí tái canh, trong khi lại phải giải ngân theo tiến độ nên rất nhiều hộ dân không mặn mà với chương trình này. Tính đến nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chỉ mới giải ngân được khoảng hơn 100 tỷ đồng; trong đó, vốn theo chương trình tái canh cà phê của Chính phủ chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là vốn từ Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSat) và vay theo hình thức thỏa thuận thương mại giữa các hộ dân và ngân hàng.

Ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu, ngành nông nghiệp địa phương cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chương trình tái canh cà phê; làm rõ nguyên nhân vướng mắc và cùng với ngân hàng xây dựng quy chế phối hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện nay cho người dân. Về phía ngân hàng cũng tiếp tục xem xét, có ý kiến với Trung ương để tháo gỡ khó khăn trong cơ chế vay vốn; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nông dân trong việc tiếp cận nguồn vốn vay.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.