Gia Lai: Sớm di dời cụm công nghiệp ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Từ một cụm công nghiệp “điểm sáng” của thị xã An Nhơn (trước đây) khi thu hút được nhiều doanh nghiệp đến và đầu tư đến nay, sau gần 25 năm tồn tại, cụm công nghiệp này lại trở thành “điểm đen” về ô nhiễm môi trường và nằm ngay giữa khu dân cư văn minh, hiện đại của địa phương.
Chú thích ảnh
Hàng tấn phế liệu chất đống, nằm tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường ở cụm công nghiệp Gò Đá Trắng.

Vấn đề môi trường ở cụm công nghiệp Gò Đá Trắng phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai đang trở thành đề tài nóng và là nổi bức xúc của cử tri phường trong các buổi tiếp xúc cử tri, các buổi họp chi bộ. Dọc tuyến đường nhánh 2 (đường Nguyễn Nhạc), trước các cơ sở chế biến, sản xuất như: Nhà máy sản xuất bao bì Thuận Phát, cơ sở bột nhang Thái Hằng, cơ sở đúc đồng, nhôm Bảy Hà, xưởng cán sắt của doanh nghiệp tư nhân Phúc Yến…, tình trạng ô nhiễm diễn ra nghiêm trọng.

Hàng nghìn vỏ lon bia, két nước, chai nhựa, xe đạp cũ…, những cái gì có thể tái sử dụng đều được doanh nghiệp gom về, chất đống dọc vỉa hè; thậm chí chất đồ phế liệu tràn lan ra mặt đường, chỉ để lại lối đi nhỏ cho xe ô tô ra vào. Nhiều đoạn đường bị hư hỏng, nước từ đồ phế liệu rỉ ra, pha trộn với nước mưa tạo thành những vũng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo phản ánh của người dân, ngoài tình trạng hôi thối trực tiếp từ hàng nghìn tấn phế liệu, đêm đến, người dân phải chịu cảnh mùi hôi xộc thẳng vô nhà vì các cơ sở này nấu nhôm, thiếc,…

Chú thích ảnh
Nước chảy ra từ hàng tấn phế liệu, hóa chất tạo thành vũng hôi thối ở cụm công nghiệp. 

Ông Nguyễn Ch. (77 tuổi), tổ dân phố Bả Canh, phường An Nhơn bức xúc: “Vào mùa hè, mỗi khi đêm về cho đến tờ mờ sáng, các cơ sở nấu nhôm, thiếc, làm bột nhang bắt đầu hoạt động. Khói đen bay kín trời, mùi hôi khét tạt thẳng vào nhà. Mùa gió nồm thì khói bay lên, mùa gió nam lại tạt xuống. Người dân chúng tôi không thể ngủ ngon giấc".

Theo chị Nguyễn Thị Th. người dân sống ở gần đó, ban ngày tiếng ồn từ các cơ sở làm nhôm, đồng, sắt. Đường xá thì nhếch nhác chứa toàn đồ phế liệu, mùi  hôi thì xộc thẳng lên mũi mỗi khi đi ngang qua các cơ sở chế biến đồ phế thải này.

Phó chủ tịch UBND phường An Nhơn - ông Tô Hòa Nhã cho biết: Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng hình thành từ rất sớm nên việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ như hệ thống giao thông, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cây xanh... dẫn đến việc bất hợp lý trong quy hoạch cụm công nghiệp. Quy trình sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn thủ công, lạc hậu.

Theo Phó chủ tịch phường, sau hơn 24 năm đi vào hoạt động, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, một số ngành nghề mới phát sinh như: thu mua phế liệu, tái chế nhựa, xay nhựa... lấn chiếm lòng lề đường tập kết phế liệu, tạo ra nhiều khí thải, chất thải trong sản xuất, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong cụm công nghiệp và khu vực lân cận.

Chú thích ảnh
Hàng tấn phế liệu chất đống, nằm tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường ở cụm công nghiệp Gò Đá Trắng. 

UBND phường An Nhơn cũng đã có báo cáo và xác nhận về tình trạng ô nhiễm này. Cụ thể, cụm công nghiệp Gò Đá Trắng có 3 nguồn ô nhiễm chính: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm chất thải rắn, ô nhiễm không khí, mùi. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân, cụm công nghiệp Gò Đá Trắng nằm sát trong khu dân cư, gần trung tâm phường Đập Đá (nay là phường An Nhơn).

Phó chủ tịch UBND phường thừa nhận: Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng sau một thời gian dài đi vào hoạt động, hiện nằm trong khu dân cư đông đúc, gần trung tâm phường, là một trong những điểm nóng về ô nhiễm môi trường của thị xã An Nhơn. Vì vậy, không còn phù hợp với cầu trúc đô thị và cần phải xây dựng lộ trình di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư.

Tháng 5/2025, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng. Theo đó, tỉnh quyết định di dời 48 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tại cụm công nghiệp Gò Đá Trắng. Đồng thời bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành với tổng chi phí bồi thường hơn 152 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các khu đất do địa phương thực hiện đầu tư và kêu gọi đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bài và ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa thì Dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn thuộc xã Nga An phải hoàn thành vào tháng 3/2026. Mặc dù chủ đầu tư UBND xã Nga An đã gia hạn thêm 5 tháng, nhưng đến nay mới hoàn thành 65-70%. Các hộ dân dọc tuyến đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa lầy lội, đặt biệt lo lắng vì đang trong mùa mưa bão nguy cơ sạt lở đê…
Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tình trạng gia súc thả rông trên các tuyến đường, khu đất công cộng tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xử lý lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.
Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.