Gia Lai: Quy Nhơn sẽ đăng cai Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ 

Trong hai ngày 28 và 29/5, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (miền Trung Việt Nam), sẽ đăng cai Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam. Sự kiện mang tầm khu vực này sẽ tập trung thảo luận về tương lai của việc giảng dạy tiếng Pháp cũng như thúc đẩy hợp tác giáo dục Pháp ngữ tại Đông Nam Á.
Chú thích ảnh
Lễ gắn biển danh hiệu LabelFrancÉducation tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội), ngày 23/3/2026. Ảnh: BTC/CVN

Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE - International Centre for Interdisciplinary Science and Education), theo sáng kiến của Hội “Gặp gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam).

Sự kiện dự kiến quy tụ gần 120 đại biểu đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia, gồm các nhà quản lý giáo dục, đại diện bộ ngành, lãnh đạo cơ sở đào tạo, giáo viên tiếng Pháp cùng các thành viên của mạng lưới giáo dục Pháp ngữ.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trung tâm Khu vực Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Một không gian Pháp ngữ giáo dục đang phát triển mạnh trong khu vực

Trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu sẽ cùng đánh giá vị thế của tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực, đồng thời trao đổi về triển vọng phát triển việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang khẳng định vai trò là một trong những trung tâm lớn của giáo dục Pháp ngữ tại châu Á. Với 32 cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận LabelFrancEducation - mạng lưới hàng đầu châu lục - cùng nhiều hồ sơ ứng tuyển mới đang được xem xét, Việt Nam đã chứng tỏ một động lực phát triển vượt bậc trong việc giảng dạy tiếng Pháp và giáo dục song ngữ.

Không chỉ đơn thuần là một ngoại ngữ, tiếng Pháp tại Việt Nam ngày càng được xem như ngôn ngữ của tri thức, khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Khẳng định cam kết chung

Chú thích ảnh
Hội nghị quốc tế "Từ sông Mekong đến đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancEducation", diễn ra từ ngày 29/6/2025 - 1/7/2025 tại Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Tuê

Thông qua việc giảng dạy các môn học phi ngôn ngữ bằng tiếng Pháp, các cơ sở giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam đang đào tạo một thế hệ trẻ đa ngữ, cởi mở với thế giới và sẵn sàng trước những thách thức của thế kỷ XXI.

Động lực này phản ánh tham vọng chung của Pháp, Việt Nam cùng các đối tác Pháp ngữ trong việc đưa tiếng Pháp trở thành công cụ của chất lượng giáo dục, của dịch chuyển học thuật và cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp Diễn đàn, một tuyên bố chung sẽ được ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Cơ quan Đại học Pháp ngữ. Tuyên bố này sẽ thể hiện cam kết tập thể của các đối tác trong việc tăng cường giảng dạy tiếng Pháp và phát triển không gian giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận cũng sẽ là dịp để giới thiệu các chương trình và công cụ hỗ trợ cộng đồng giáo dục trong việc dạy học tiếng Pháp và bồi dưỡng giáo viên.

Một nội dung trọng tâm khác của Diễn đàn là thảo luận về việc giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng tiếng Pháp (DNL), qua đó làm nổi bật vai trò của tiếng Pháp không chỉ như một ngoại ngữ, mà còn là ngôn ngữ truyền đạt tri thức và học tập trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Diễn đàn này là minh chứng cho sự sống động trong hợp tác giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, cũng như ý chí chung của các đối tác nhằm gia tăng sức hút của tiếng Pháp đối với các thế hệ trẻ. Mục tiêu cốt lõi là định vị tiếng Pháp như một ngôn ngữ hữu ích, mang lại cơ hội việc làm và phục vụ cho tương lai của giới trẻ.

Thanh Tuệ

Dành cho bạn

Sắp xếp trường lớp: Gọn bộ máy, chạy công việc

Sắp xếp trường lớp: Gọn bộ máy, chạy công việc

25.000 cán bộ quản lý giáo dục được bố trí sang làm giáo viên; 627 cán bộ được Phú Thọ điều động, biệt phái về cấp xã; tại Cà Mau, cán bộ từ cấp sở, ngành đến cơ sở sẽ tiếp tục được rà soát, đánh giá để sắp xếp, điều chuyển phù hợp. 

Hà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại

Hà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại

Sáng 4/10, UBND phường Yên Hòa (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa, Trường Trung học cơ sở Trung Hòa; xây dựng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi. Các công trình được khánh thành chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026).

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xã hội học tập với tinh thần 'thực học, thực hành'

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xã hội học tập với tinh thần 'thực học, thực hành'

Sáng 4/10, tại Trường Trung học cơ sở Đặng Chánh Kỷ, xã Vạn An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”, với chủ đề “Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”.

Cách xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao để xét học bổng ngành khoa học công nghệ chiến lược

Cách xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao để xét học bổng ngành khoa học công nghệ chiến lược

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.