Cuộc thi Chính tả Pháp ngữ 2026 thúc đẩy học tập và giao lưu văn hóa

Cuộc thi Chính tả Pháp ngữ năm 2026 đã diễn ra vào sáng 16/5 tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ, với sự tham gia của gần 1.000 học sinh theo học tiếng Pháp.
Chú thích ảnh
Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đọc bài chính tả trong buổi thi.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Cuộc thi có sự tham dự của Đại sứ Pháp tại Việt Nam cùng gần 120 học sinh đến từ các cơ sở giáo dục được chứng nhận bởi Cơ quan giáo dục Pháp.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết: “Tiếng Pháp đã trở thành một phần của văn hóa và Việt Nam cũng là một trong những thành viên quan trọng trong cộng đồng Pháp ngữ trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhằm thúc đẩy việc giảng dạy, học tập tiếng Pháp trên phạm vi cả nước, từ bậc tiểu học đến đại học”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phòng thi.

"Việc học tiếng Pháp không chỉ giúp các bạn trẻ tiếp cận ngôn ngữ giàu giá trị văn hóa mà còn mở ra nhiều cơ hội học tập nghề nghiệp trong tương lai. Thông qua tiếng Pháp, các bạn trẻ có thể tiếp tục học tập tại Việt Nam hoặc tại nhiều quốc gia khác trên thế giới; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực như khoa học, kinh tế, xã hội… Đây cũng là lợi thế quan trọng giúp các bạn tiếp cận nhiều cơ hội việc làm”, ông Olivier Brochet nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Các thí sinh chăm chú làm bài thi.

Háo hức tham dự cuộc thi, em Hoàng Sĩ Gia Hiếu, học sinh lớp 5P, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm chia sẻ: “Trước cuộc thi, em đã luyện tập rất nhiều kỹ năng viết chính tả tiếng Pháp tại nhà. Khi đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám, em cảm thấy vừa hồi hộp vừa rất phấn khích. Em muốn học song ngữ để sau này có thể đi nhiều nước trên thế giới, có thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng Pháp”.

Chú thích ảnh
Thí sinh rà soát kỹ lại bài thi.

Theo Ban Tổ chức, chương trình nhằm thúc đẩy việc học tiếng Pháp, tăng cường giao lưu văn hóa và góp phần củng cố quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Pháp. Tại Hà Nội, việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học Việt Nam làm địa điểm tổ chức đã tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho sự kiện. Trong không gian cổ kính của di tích, các học sinh không chỉ tranh tài về khả năng ngôn ngữ mà còn có cơ hội giao lưu, kết nối thông qua tình yêu dành cho tiếng Pháp.

Chú thích ảnh
Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam giao lưu với các thí sinh sau buổi thi.

Cuộc thi Chính tả Pháp ngữ do Culture et Espace Francophones (Hiệp hội Văn hóa và Không gian Pháp ngữ) khởi xướng, với sự hỗ trợ của Viện Pháp tại Việt Nam và TV5MONDE Asia cùng các đơn vị tổ chức và đối tác tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.