Gia Lai: Phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi là không có cơ sở

Ngày 12/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc xác minh các phản ánh của công dân liên quan đến công tác coi thi tại Điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Canh và Điểm thi Trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học. Kết quả cho thấy cả hai nội dung phản ánh đều không có cơ sở.

Theo báo cáo, tại Điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Canh, phản ánh cho rằng thí sinh Huỳnh Ngọc Lệ Quyên mang điện thoại vào phòng thi nhưng giám thị không xử lý. Qua xác minh, hai giám thị coi thi phát hiện điện thoại trong cặp của thí sinh khi chưa đến thời điểm nhận đề thi và đã lập tức thu giữ, bàn giao cho Phó Trưởng điểm thi bảo quản theo đúng quy định. Kiểm tra điện thoại cũng không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hay dấu hiệu truyền, nhận thông tin. Đại diện điểm thi, các thí sinh cùng phòng và biên bản kiểm tra của các đoàn thanh tra đều xác nhận buổi thi diễn ra bình thường, không có vi phạm quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận việc giám thị không xử lý như phản ánh là không đúng thực tế, bởi điện thoại được phát hiện và thu giữ trước thời điểm bắt đầu làm bài nên thí sinh không vi phạm Quy chế thi.

Đối với phản ánh trên mạng xã hội về việc thí sinh Nguyễn Trịnh Triết, dự thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học, sử dụng điện thoại để tra đáp án trong quá trình làm bài, Tổ công tác đã làm việc với các giám thị, giám sát, lãnh đạo điểm thi và 18 thí sinh cùng phòng. Kết quả xác minh cho thấy không có trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại hay vi phạm quy chế trong cả ba buổi thi. Các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng không ghi nhận vi phạm tại điểm thi này.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai khẳng định nội dung phản ánh thí sinh Nguyễn Trịnh Triết, số báo danh: 52004247, phòng thi: 184 mang điện thoại di động vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án các môn thi là không có cơ sở; đồng thời đã báo cáo kết quả xác minh tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Riêng đối với trường hợp thí sinh Nguyễn Trịnh Triết, trước đó, ngày 10/7, trên các trang mạng xã hội đăng bài tố cáo: Thí sinh N.T.Tr, học sinh lớp 12A10 Trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học, lén mang điện thoại thông minh vào phòng thi để tra cứu đáp án trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Theo bài đăng, tài khoản này cho biết là thí sinh dự thi tại điểm thi này nhưng không thể lưu lại bằng chứng vì đang trong phòng thi. Đồng thời cho biết một số thí sinh cùng phòng có thể làm chứng. Theo dữ liệu điểm thi đã công bố, thí sinh N.T.Tr đạt tổng điểm 26,75, gồm Toán 9,75 điểm, Ngữ văn 7,5 điểm và Tiếng Anh 9,5 điểm. Vụ việc gây ra nhiều tranh cãi và điều tiếng trên mạng xã hội khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.