Gia Lai: Kỷ luật nhiều cán bộ xã Ia Kreng và huyện Chư Pah do để lâm tặc phá rừng

Ngày 13/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm điểm, kỷ luật các cán bộ xã Ia Kreng, huyện Chư Pah và Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly do có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng tại lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly quản lý.

Theo đó, từ cuối tháng 11/2017 đến tháng 1/2018, trên lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (xã Ia Kreng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ khai thác gỗ trái phép.

Vụ thứ nhất diễn ra tại tiểu khu 221, 225 và 227 với khối lượng gỗ thiệt hại là 96,9m3 từ nhóm I đến nhóm V. Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Pah đã đề nghị truy tố bị can Lê Công Hoàng (phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng.  Ngoài ra, 17 đối tượng khác liên quan đến vụ phá rừng trên do không đủ cơ sở xử lý hình sự nên công an đã chuyển hồ sơ sang Chi cục kiểm lâm đề nghị xử phạt hành chính.

Vụ thứ hai diễn ra tại tiểu khu 226, xã Ia Kreng với khối lượng gỗ thiệt hại là 68,4m3. Hiện, vụ việc này vẫn đang được Công an huyện Chư Pah điều tra, làm rõ.

Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai, đối với các vụ khai thác rừng trái phép nói trên, UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có các văn bản chỉ đạo UBND huyện Chư Pah, Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Về cá nhân, nghiêm khắc phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm trước UBND huyện đối với 3 cá nhân gồm: Ông Rơ Châm Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Kreng; ông Phạm Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng và ông Đặng Anh Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Tấn, cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Ia Kreng. Cùng với đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly đã kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 7 viên chức của Ban này, gồm 4 viên chức thuộc Tổ bảo vệ số 3 là các ông Nguyễn Ngọc Hiền (tổ tưởng), ông Võ Thái Học, ông Nguyễn Văn Triệu, ông Đinh Khắc Hải (thành viên tổ) và 3 viên chức thuộc Tổ bảo vệ rừng số 4 là ông Trần Quốc Tuấn (tổ trưởng), Phan Đình Linh, Trương Duy Kha (thành viên).

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã họp xem xét kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Phạm Thành Phước, Trưởng ban và Vũ Văn Thảo, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.