Gia Lai: Cầu sập ba tháng, dân ăn tết cô lập

Đã hơn 3 tháng qua, hai cây cầu bê tông cốt thép liên tiếp đổ sập tại địa bàn huyện Chư Păh (Gia Lai) khiến hàng nghìn người dân lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Sự việc đến nay dường như rơi vào im lặng.

Đã hơn 3 tháng qua, hai cây cầu bê tông cốt thép liên tiếp đổ sập tại địa bàn huyện Chư Păh (Gia Lai) khiến hàng nghìn người dân lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Sự việc đến nay dường như rơi vào im lặng. Chính quyền và ngành chức năng vẫn thờ ơ, đứng ngoài cuộc. Nguyên nhân sập cầu chưa được điều tra, làm rõ, cầu không được khắc phục, người dân vẫn ngày ngày đi trên chiếc cầu tạm.

Gia Lai: Cầu sập ba tháng, dân ăn tết cô lập ảnh 1

cầu Bản bị sập từ hôm 2/10 đến nay vẫn chưa có phương án khắc phục. Ảnh Dân Trí

Hai cây cầu bị sập là cầu Bản và cầu La Oh rất quan trọng đối với việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con các xã khó khăn của huyện Chư Pah. Cả hai cây cầu đều là dạng cầu bê tông cốt thép kiên cố và còn khá mới. Cầu La Oh sau 1 tháng nghiệm thu đưa vào sử dụng thì sập. Còn cầu Bản cũng mới sử dụng gần 9 năm. Việc 2 cây cầu liên xã trọng yếu nối các xã khó khăn của huyện Chư Păh cùng “hẹn nhau” sập đã khiến hàng nghìn người dân các xã Hà Tây, Đak Tơver, Ia Khươl… bị chia cắt, gặp khó khăn đủ bề trong giao thông, vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản. Khó khăn nhất chính là việc đi học của hơn 100 học sinh ở 2 xã Đak Tơ Ve và Hà Tây. Thời điểm cầu vừa sập, các em buộc phải tạm nghỉ học vì gia đình và nhà trường không dám mạo hiểm để các em qua suối. Để đối phó với những phản ứng của người dân, UBND huyện Chư Pẳh đã cho làm hai cây cầu tạm ngay bên cạnh. Chị Rơ Lan Pi, làng Bok, xã Đăk Tơ Ve, huyện Chư Pẳh, cho biết: Trước đây cuộc sống của bà con rất thuận lợi, vì có cây cầu bắc qua suối. Giờ cầu sập rồi, người dân đi lại sản xuất hết sức khó khăn. Bà con chỉ mong muốn Nhà nước làm lại cây cầu cho chắc chắn để đi lại an toàn và sản xuất thuận lợi hơn.

Theo anh A Cấp, trưởng làng Tuyết, xã Đak Tơ Ve (huyện Chư Pẳh), một trong những nguyên nhân dẫn đến cầu sập là do chính quyền địa phương cho khai thác cát bừa bãi, khiến cho chân cầu bị rỗng, không còn trụ đứng. Ngay sau khi 2 cây cầu sập, một số chủ hộ khai thác cát đã vội di chuyển đi địa điểm khác, tuy nhiên vẫn còn hai chủ hộ ở lại để tiếp tục khác thác. Bà con mong muốn chính quyền các cấp xử lý triệt để việc khai thác cát này vì không chỉ làm cầu sập vừa qua mà còn ảnh hưởng đến đời sống lâu dài của người dân. Họ càng khai thác cát, dòng chảy càng sâu, đất trên ruộng nương mỗi khi mưa xuống lại bị xói lở, rất nguy hiểm.

Theo quan sát trên thực tế, tại khu vực suối Ra Ver, cụm 3 xã là Đăk Tơ Ve, Hà Tây và Ia Khươl, hai máy nổ vẫn được các ông chủ cho khai thác cát một cách ngang nhiên. Người dân địa phương không chỉ mong muốn xây dựng lại những cây cầu đã sập mà họ còn mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc để ngăn chặn nạn khái thác cát, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống lâu dài của bà con./.

Nguyễn Hoài Nam

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.