11:15 19/11/2020

Giá hoa tăng ‘chóng mặt’, nhiều giỏ quà ấn tượng dịp 20/11

Thị trường quà tặng cho dịp 20/11 năm nay khá ấn tượng, sôi động, nhiều cửa hàng hoa quả bánh kẹo, đồ lưu niệm đang có những set "combo" giỏ trái cây, hoa tươi thiết kế riêng để tri ân ngày nhà giáo Việt Nam. Tuy nhiên, lẵng hoa tươi vẫn được nhiều người lựa chọn, với giá từ bình dân đến cao cấp.

Giá nhập tăng, nhưng giá bán không điều chỉnh

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, chị Hồng Nhung, chủ cơ sở chuyên hoa sự kiện, hội nghị tại 65 phố Kim Ngưu (Hà Nội) chia sẻ: “Chưa bao giờ giá hoa nhập về tăng cao như năm nay, hơn cả dịp Tết, nhất là nguồn hoa Đà Lạt. Nếu như bình thường, giá hoa lan Đà Lạt chuyển ra Hà Nội là 80.000 đồng/cành, hiện nay là 120.000 - 150.000 đồng/cành; các giỏ hoa nhìn chung đều tăng thêm hơn 100.000 đồng/giỏ so với trước; bó hồng Đà Lạt 30 bông bình thường chỉ 100.000 - 120.000 đồng/bó, hiện là 200.000 đồng/bó. Không chỉ hoa trong nước, một số mẫu hoa hồng, phăng Trung Quốc nhập về đều tăng 30 - 40% so với ngày thường”.

Theo chị Hồng Nhung, tình hình dịch kéo dài, thiên tai lũ lụt, thu nhập của người dân đều sụt giảm, cửa hàng buộc phải giảm lợi nhuận để duy trì giá bán cũ mới giữ chân được khách. “Nếu đi theo nhóm tập thể, nhiều khách hàng chọn lẵng hoa có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/lẵng. Mấy ngày nay, cửa hàng phục vụ khách từ 6 - 24 giờ, trong khi ngày thường 19 giờ là đóng cửa”, chủ cơ sở hoa Hồng Nhung cho biết.

Chú thích ảnh
Sát ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thị trường hoa và quà tặng đều nhộn nhịp.

Tại cửa hàng hoa nhập khẩu Shmily Flowers 73 Nguyễn Cao, Hà Nội, theo chị Hồng Ngọc -quản lý, phần lớn hoa trong cửa hàng đều nhập khẩu từ Ecuador, Hà Lan, Trung Quốc và nguồn trong nước Đà Lạt. Những bông hoa nhập khẩu độc, lạ được cắm cầu kỳ trên kệ gỗ sang trọng đang được nhiều khách hàng tìm mua.

Chú thích ảnh
Những bông hoa nhập khẩu độc, lạ được các khách hàng tìm mua.

Chị Hồng Ngọc chia sẻ: Mấy ngày nay, lượng khách tới mua hoa khá nhộn nhịp, tăng gấp 3 lần so với ngày thường, nhưng nếu so với năm ngoái thì giảm nhiều, do người tiêu dùng cũng siết chặt chi tiêu. Xu hướng năm nay, nhiều phụ huynh chọn lẵng hoa có giá từ 400.000 - 600.000 đồng; đại diện Ban phụ huynh tặng trường học thì thường chọn bình hoa to hoặc kệ tranh được thiết kế riêng cho ngày 20/11 với giá dao động từ 2 triệu - 3 triệu đồng, tùy vào loại hoa trang trí.

“Hồng nhập khẩu và hoa Đà Lạt đợt này tăng gấp 1,5 lần so với trước. Hiện, giá bán của hoa hồng nhập Trung Quốc là 60.000/bông; hoa Ecuador 200.000 đồng/bông; lẵng cúc mẫu đơn độc lạ của Hà Lan có độ bền cắm chơi từ 7 - 10 ngày được trưng bày có giá 2 triệu đồng. Khung chi tiêu của khách năm nay giảm nhiều, nên lựa chọn những lẵng và bó hoa nhỏ hơn, vẫn đẹp với giá hợp lý”, chị Hồng Nhung nhận định.

Nắm bắt được xu hướng của thị trường mỗi năm, cứ dịp 20/11 là cửa hàng hoa Sunflower đường Xuân Thủy (Hà Nội) lại cập nhật thêm nhiều mẫu hoa bó, lẵng để khách hàng lựa chọn. Anh Nguyễn Hoàng Anh, chủ cửa hàng chia sẻ: Với hoa bó, khách có thể lựa chọn bó có giá từ 200.000 - 350.000 đồng/bó, hoa lẵng thì có giá từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy loại hoa và số lượng.

Những giỏ quà “hút khách"

Ngoài việc lựa chọn lẵng, kệ hoa, không ít người lại chọn những giỏ quà trái cây thiết thực hơn. Tại Klever Fruit 214 Lò Đúc (Hà Nội), cửa hàng đã có những set quà, combo hoa quả được thiết kế riêng với slogan: “Tri ân 2011 – Tôn vinh người lái đò tri thức”.

Chú thích ảnh
Những sét quà tặng cũng được nhiều phụ huynh lưạ chọn.

Theo nhân viên cửa hàng Nguyễn Thị Phượng, nếu khách hàng tặng quà thầy, cô giáo với tư cách cá nhân thường chọn các set quả có giá từ hơn 500.000 đến hơn 1 triệu đồng, ví dụ hộp trái cây 550.000 đồng gồm: Kiwi Berry Pháp, táo Juliet Organic Pháp, nho đen không hạt Mỹ; hộp 1,8 triệu đồng gồm: Dưa giống Nhật Musk Melon, nho Hàn, táo Juliet Organic Pháp, lê Nhật Akizuki. Nếu tặng quà với tư cách tập thể, thì những giỏ trái cây từ 2 triệu đồng gồm: Dưa giống Nhật, táo Pháp, lê Nhật, cam Navel Úc, nho xanh không hạt được lựa chọn khá nhiều...

Chú thích ảnh
Những set hoa quả được bày biện bắt mắt.

“Mấy ngày nay, khách tới cửa hàng mua trái cây tặng nhân dịp 20/11 tăng gấp 5 - 10 lần so với ngày thường. Giá bán các loại hoa quả nhập đều không tăng, chưa kể, khách hàng được tặng kèm những hộp thiết kế, hoa nơ và phụ kiện miễn phí”, chị Phượng khẳng định.

Trong những ngày này, không khí mua bán hàng mỹ phẩm, khăn quàng cổ, cài áo, áo sơ mi, cà vạt được rao bán khá nhộn nhịp.

Một nhân viên bán hàng mỹ phẩm trên phố Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Các sản phẩm son môi từ 400.000 - 700.00 đồng/thỏi; cặp dầu gội - dầu xả mức giá từ 300.000 - 700.000 đồng/cặp; các sản phẩm dưỡng da cho mùa đông được từ 400.000 đồng trở lên… đang được nhiều khách hàng đặt mua.

Tại shop quà tặng Tràng An 39B Lò Đúc, theo chia sẻ của chủ shop, xu hướng người dân ngày càng chụp ảnh đăng Facebook nhiều, nên các loại khăn có tông màu nổi như đỏ, xanh hay lẫn các màu rực rỡ được khách hàng nữ chọn nhiều. Giá các loại khăn có nhiều mức để chọn, từ 70.000 - 250.000 đồng/chiếc; giá cài áo vest từ 100.000 - 500.000 đồng/mẫu; hộp quà cà vạt tặng thầy giáo có giá 150.000 đồng/hộp, tùy loại...

Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng.

Rao bán trên Facebook, shop Gấu store được nhận sự tương tác của khá nhiều khách hàng đặt mua hộp kem dưỡng da tay L’occitane của Pháp có giá 149.000 đồng/set, từ 2 set là 139.000 đồng/set. Một set gồm 1 hộp thiếc + 5 tuýp + túi giấy với 5 mùi như: shea butter, hạnh nhân, hoa anh đào và hoa hồng, kem dưỡng mùa đông. Ngoài ra loại khăn Dior phiên bản limited có giá 179.000 đồng/chiếc với 4 màu: đỏ, ghi, hồng và vàng.

Cùng với đó, nhiều cửa hàng còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10 - 25% nhân dịp 20/11. Hay các trang thương mại điện tử lớn như: Lazada, Shopee... đã rục rịch khuyến mãi trước một tuần...

Phương - Phú/Báo Tin tức