Trong chiều cuối cùng của năm Mậu Tuất, người dân ở khắp nơi trong thành phố vẫn đổ về chợ Quảng Bá để ngắm và mua hoa, chọn cho mình những bó hoa tươi ưng ý, mang Xuân về nhà.
Theo chủ các cửa hàng bán hoa, giá hoa gần Tết không tăng so với thường ngày, thậm chí nhiều loại hoa còn giảm. Nguồn cung hoa dồi dào, nhiều cửa hàng không bán hết hoa vất ngổn ngang ở góc chợ.
Hoa thược dược chiều nay được bán với giá 50.000 - 70.000 đồng/bó 10 bông, hồng tỉ muội 80.000 đồng/bó, hoa ly 100.000 - 120.000 đồng/bó 10 cành, hoa violet 50.000 đồng/bó 10 cành, hoa cúc 100.000 đồng/bó...
Đường vào chợ hoa Quảng BáThược dược 50.000 - 70.000 đồng/bóHoa ly vàng được bán tại xe tải với giá 100.000 đồng/bó 10 cành.
Hoa cúc 100.000 đồng/bóNhiều khách hàng mua hoa thược dược - một loài hoa rực rỡ phù hợp không khí xuân miền Bắc.Hoa Lan 200.000 đồng/cành.Hoa ly không tăng giá so với thường ngày.Khách hàng chọn mua hoa hồngHoa violet 50.000 đồng/bó
Một người bán hoa violet tại chợ Quảng BáHoa layơn được nhiều người mua đón từ khi hoa còn trên xe tải.Nhiều loại hoa hồng cho khách hàng chọn lựa.Mua phụ kiện trang trí cho hoa.Hoa phăng được bán với giá 80.000 đồng/bó.Vừa đi chợ mua hoa, vừa tranh thủ chụp ảnh 'tự sướng' bên những gian hàng nhiều màu sắc.
Nhiều cửa hàng không bán hết hoa vất ngổn ngang ở góc chợ.Chợ hoa thường xuyên ùn tắc vì nhiều người đi xe máy vào chợ.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.