Giá hoa Đà Lạt tăng gấp đôi trong dịp kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Dịp kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá nhiều loại hoa tại thủ phủ hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tăng mạnh; trong đó, hoa hồng đang được các nhà vườn bán với giá từ 4.500 - 6.500 đồng/cành tùy loại, tăng gấp đôi so với ngày thường.
Chú thích ảnh
Một nhà kính trồng hoa hồng sát bên lòng hồ Đankia, Đà Lạt. 

Cụ thể, tại làng hoa hồng Vạn Thành (phường 5, thành phố Đà Lạt), mấy ngày qua đã nhộn nhịp mua bán cho thị trường hoa dịp lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cụ thể, hoa hồng nhung có mức giá cao nhất, dao động từ 5.000 - 6.500 đồng/cành, hoa hồng các màu như trắng, cánh sen, cam, vàng… cũng lên mức 4.000 - 5.500 đồng/cành, tăng gấp đôi so với ngày thường. Theo một số nhà vườn, nguyên nhân giá hoa tăng do thị trường hút hàng, cộng với đó là chi phí đầu tư cho việc trồng hoa hiện nay đang rất cao, nhất là giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiền thuê nhân công lao động cũng đẩy giá hoa tăng lên.

Ngoài hoa hồng, các loại hoa khác cũng tăng giá mạnh như: hoa đồng tiền tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 - 65.000 đồng/bó 20 cành, hoa cẩm chướng ngày thường có giá từ 35.000 - 45.000 đồng/bó, nay tăng thêm 10.000 đồng/bó. Hoa cát tường giá hiện tại là 60.000 đồng/kg, lan vũ nữ có giá từ 90.000 - 100.000 đồng/bó 5 cành, tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Hoa hồng sau khi thu hoạch được đưa từ vườn đến vựa thu mua để đóng gói, chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành trong các nước. 

Trên địa bàn thành phố Đà Lạt có khoảng 800 ha hoa các loại; trong đó, nhiều nhất là diện tích hoa cúc với hoảng 300 ha, hoa hồng có khoảng 100 ha, cẩm chướng – salem khoảng 200 ha, còn lại là một số loại hoa khác.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.