Giá hoa cảnh ở Trà Vinh tăng hơn 30%

Các hộ trồng hoa ở 2 làng nghề trồng hoa cảnh của tỉnh Trà Vinh đang rất phấn khởi, bởi khoảng 1 tuần nay, nhiều thương lái đã đến tận vườn ở làng nghề để đặt mua với giá cao hơn khoảng 30% so với cùng dịp này năm trước.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Thảo (làng nghề ấp Vĩnh Yên) chăm sóc vườn 2.000 chậu hoa phục vụ Tết. 

Vụ hoa Tết Nguyên đán 2022, gia đình chị Lê Thị Thúy Diễm, làng nghề ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh trồng 9.000 chậu với hơn 10 loại hoa như: cúc, vạn thọ, hướng dương, thược dược, sống đời, mào gà, đuôi phụng, hoa giấy… Hiện, vườn đã được nhiều thương lái đặt mua với giá dao động từ 60.000-100.000 đồng/cặp tùy loại. Tất cả các loại hoa đều tăng từ 20.000-30.000 đồng/cặp so với vụ hoa năm trước.

Cùng niềm vui được giá, ông Nguyễn Văn Thảo, làng nghề ấp Vĩnh Yên (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) chia sẻ, năm nay, thương lái đặt mua hoa khá trễ so với mọi năm nên người trồng rất lo lắng. Trước đó, nhiều gia đình trồng hoa trong làng nghề dự đoán vụ hoa tết này sức mua sẽ giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19, người dân thắt chặt chi tiêu. Chính vì vậy, nhiều hộ không sản xuất. Ông Thảo cũng chỉ xuống giống 2.000 chậu với 4 loại hoa: cúc, vạn thọ, mào gà và đuôi phụng, giảm 50% số lượng so với vụ hoa Tết 2021. Các loại này hiện đã được thương lái đặt mua với giá bình quân từ 80.000-100.000 đồng/cặp, cao hơn 25.000-30.000 đồng/cặp so với năm trước.

Tỉnh Trà Vinh có 2 làng nghề trồng hoa cảnh ấp Vĩnh Yên và ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh với gần 200  hộ trồng hoa, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 350 lao động địa phương.

Vụ sản xuất hoa tết năm nay, người dân gặp nhiều khó khăn do giá vật tư đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… đều tăng mạnh, nhiều loại tăng giá gấp đôi so với năm trước. Cùng đó, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người trồng hoa dự đoán thị trường tiêu thụ sẽ gặp khó nên giảm mạnh số lượng xuống giống. Vụ này, 2 làng nghề Vĩnh Yên và Long Bình chỉ trồng 370.000 chậu hoa kiểng các loại, giảm 135.000 chậu so với vụ Tết Nguyên đán năm trước.

Ông Nguyễn Văn Liêu, Trưởng phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh cho biết, thời gian qua, để bảo tồn và phát triển 2 làng nghề này, thành phố đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ. Cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương cả đường bộ và đường sông, địa phương đầu tư  gần 4 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống giao thông cho làng nghề hoa kiểng ở phường 4. Tại làng nghề ở xã  Long Đức, thành phố đầu tư 1,1 tỷ đồng hạ thế điện; đầu tư 350 triệu đồng hỗ trợ người dân làng nghề tiếp cận nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất…

Ngoài ra, địa phương còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh Trà Vinh, Hội Nông dân thành phố Trà Vinh, Quỹ tín dụng nhân giải quyết cho 33 hộ là thành viên làng nghề hoa kiểng vay vốn sản xuất hoa kiểng phục vụ tết, giải quyết việc làm… Cùng đó, địa phương xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trong việc nhân giống, canh tác các loại hoa cúc, đồng tiền, chuông và dạ yến thảo; tập huấn khoa học kỹ thuật mới cho nhà vườn; tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan trong và ngoài tỉnh để nhà vườn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trồng hoa; triển khai 4 mô hình nhà lưới trồng và ươm dưỡng hoa cảnh…

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.