Gia hạn thuế cho Dự án đường sắt Yên Viên - Lào Cai

Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc cho phép Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai".

Ngày 2/8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc cho phép Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai". Việc gia hạn trong thời gian tối đa không quá 1 năm, kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.


Bộ Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn và xử lý cụ thể. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ bố trí dự toán chi đầu tư phát triển năm 2013 để Dự án có đủ nguồn kinh phí nộp số thuế được gia hạn trên theo quy định của pháp luật.


Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai dài 285 km thuộc hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng có tổng mức đầu tư gần 280 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân khố Pháp (DGT) tài trợ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án này đã được khởi công cuối tháng 12/2011.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.