Gia hạn thời gian điều tra chống bán phá giá đối với hợp kim Ferro-Silico-Managnese

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Ủy ban thương mại Hàn Quốc (KTC) đã ra thông báo về việc gia hạn thêm 2 tháng (thời hạn mới là 1/10/2017; thời hạn cũ là 1/8/2017) đối với vụ việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm Ferro-Silico-Managnese nhập khẩu từ Việt Nam, Ukraina và Ấn Độ (mã HS: 7202.30.0000).

Theo quy định, Ủy ban thương mại Hàn Quốc có thể gia hạn thêm hai tháng đối với mỗi giai đoạn điều tra.

Trước đó, Ủy ban thương mại Hàn Quốc đã ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá với mặt hàng này vào ngày 7/12/2016 căn cứ trên đơn kiện của nguyên đơn được nộp vào ngày 29/9/2016.

Tháng 4/2017, KTC đã ban hành kết luận sơ bộ cho rằng, có đủ bằng chứng về hành vi bán phá giá sản phẩm nhập khẩu nêu trên. Đồng thời, dự định kiến nghị Bộ Tài chính nước này áp mức thuế chống bán phá giá từ 6,08 -32,32% (mức thuế đối với Việt Nam dự kiến là 7,48%). KTC đã tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tháng 6/2017.

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, nguyên đơn là Công ty Dongbu Metal, Simpac Metal, Simpac Metalloy và Taekyung Industrial. Giai đoạn điều tra phá giá từ ngày 1/7/2015 - 30/6/2016. Giai đoạn điều tra thiệt hại kể từ ngày 1/1/2013 - 30/6/2016.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.