Gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Ryotaro Sugi, Đại sứ đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản và Đại sứ đặc biệt Nhật Bản – Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Quyết định gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản cho ông Ryotaro Sugi. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn và đánh giá cao tình cảm chân thành đối với đất nước, con người Việt Nam cũng như những đóng góp thiết thực của ông Ryotaro Sugi vào việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong gần 30 năm qua; hoan nghênh những hoạt động tích cực của ông Ryotaro Sugi trên cương vị Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã trao Quyết định gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản đến ngày 31/3/2020 cho ông Ryotaro Sugi; bày tỏ mong muốn ông Ryotaro Sugi sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả.  
         
Ông Ryotaro Sugi cảm ơn việc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gia hạn nhiệm kỳ Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân...

Ông Ryotaro Sugi cũng đã thông báo cho Thứ trưởng Lê Hoài Trung về việc Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trang thiết bị trong phòng cháy chữa cháy và một số hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.

Ngày 15/5/2007, ông Ryotaro Sugi được bổ nhiệm làm Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, nhiệm kỳ 22/5/2007 - 31/12/2008, gia hạn 1 lần (tháng 12/2008).

Ngày 15/10/2009, ông Ryotaro Sugi được sửa đổi chức danh thành "Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản", sau đó đã gia hạn 6 lần (tháng 7/2010, 6/2011, 6/2012, 5/2014, 4/2016, 5/2018).

Ông Ryotaro Sugi là "Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam” đầu tiên của Nhật Bản, đồng thời cũng là người Nhật Bản đầu tiên được Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm làm Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản.

Từ năm 1988 đến nay, ông đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên một số lĩnh vực, chủ yếu là giao lưu văn hoá, nhân đạo.

Ông đã nhận được Huy chương Hữu nghị (11/1992), Huân chương Hữu nghị (12/1997, 5/2018); Huân chương Shinju (của Nhật Bản, vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao… năm 2009), Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội (12/2014).
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.