Giá dừa tươi tăng mạnh

Trong những ngày qua, tại Tiền Giang, giá dừa tươi uống nước đang tăng mạnh, mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân các vùng chuyên canh tại địa phương.
Chú thích ảnh
Trái dừa xiêm của xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành là loại trái cây đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao, có khả năng chống chịu hạn mặn tốt. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo ông Dương Văn Vy, cư ngụ tại xã Mỹ Phong (thành phố Mỹ Tho), thương lái đến tận vườn thu mua giá 90.000 - 100.000 đồng/chục (12 trái) tùy theo địa bàn. Bình quân, mỗi trái dừa giá từ 7.000 - 8.000 đồng. Đây là giá cao nhất từ trước đến nay. Ông Vy trồng 1,5 ha, giống dừa Mã Lai.

Đây là giống dừa mới cho trái sai, năng suất cao, chuyên thu hoạch bán tươi, được thị trường ưa chuộng. Tháng trước, ông mới thu hoạch một đợt được 600 trái dừa, bán thu gần 5 triệu đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Thành, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo trồng khoảng 5.000 m2 giống dừa xiêm xanh cho biết, mùa khô hàng năm, dừa tươi uống nước luôn có giá cao do nhu cầu thị trường lớn. Hơn nữa, dừa còn cho thu hoạch rải vụ quanh năm, trung bình mỗi tháng một đợt. Do vậy, người trồng dừa có thu nhập khá, ổn định cuộc sống. Với 5.000 m2 dừa, với giá cao như hiện nay, mỗi năm, ông Thành thu hàng trăm triệu đồng.

Dừa là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Tiền Giang, tập trung tại các huyện nằm ven biển phía Đông tỉnh: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo, Tân Phú Đông. Theo Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có trên 20.000 ha dừa, tăng hơn 3.000 ha so với thời điểm cách đây 5 năm, sản lượng mỗi năm trên 180.000 tấn quả. Ưu điểm của loại cây trồng này là thích hợp thổ nhưỡng địa phương, chịu hạn, chịu phèn mặn, chịu đựng khí hậu khắt nghiệt và có giá trị kinh tế cao. Dừa lại dễ trồng, chi phí thấp nên được nhiều nông dân chọn đưa vào cơ cấu cây trồng, tạo dựng nên cơ nghiệp bền vững.

Ngoài các giống dừa bản địa để ăn tươi hoặc khô cung ứng cho ngành công nghiệp chế biến dừa, nông dân Tiền Giang gần đây còn phát triển diện tích dừa tươi uống nước, chủ yếu các giống dừa Mã Lai, dừa xiêm lùn, xiêm xanh mau cho trái, năng suất cao và chất lượng ngon được thị trường ưa chuộng. Nhiều địa phương như: Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho… đang tập trung chuyển đổi diện tích sản xuất khó khăn sang trồng dừa tươi uống nước thích ứng biến đổi khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Hiện nay, giá dừa tươi uống nước tăng mạnh nên bà con rất phấn khởi bởi có thêm nguồn thu nhập khi tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bù đắp phần nào những thiệt hại do đại dịch COVID-9 vừa qua đối với sản xuất và đời sống.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.