Giá dừa khô nguyên liệu tăng mạnh

Hiện nay, giá dừa khô nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang tăng mạnh, từ 110.000-120.000 đồng/chục (12 trái), tăng từ 40.000-50.000 đồng/chục so với thời điểm trước khi giãn cách xã hội vì dịch COVID-19.

Nhiều hộ dân trồng dừa tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm vui mừng vì giá dừa vượt qua mốc 100.000 đồng/chục. Bà Nguyễn Thị Thu, xã Châu Bình cho hay, trong thời gian giãn cách xã hội, do không có người thu mua nên giá dừa xuống thấp chỉ khoảng 70.000 đồng/chục. Bà Thu nghĩ qua thời gian giãn cách khi dừa trái thu hoạch rộ, giá cả có thể sẽ còn xuống thấp. Tuy nhiên, không như phán đoán, hiện nay giá dừa tăng cao, người dân trồng dừa vui mừng. 

Bà Thu cho biết, 3 ngày trước gia đình bà bán dừa với giá 120.000 đồng/chục. Đây là mức giá  hơn 2 năm nay mới tăng trở lại như hiện nay. Bà Thu chia sẻ, giá dừa tăng giúp người dân có thêm thu nhập để chăm sóc cho vườn dừa. Vì hiện nay đang vào cuối mùa mưa người trồng dừa chuẩn bị bón phân để tạo dinh dưỡng cho cây dừa trong thời gian hạn mặn sắp tới. 

Ngoài ra, sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nguồn thu nhập của gia đình giảm. Nếu giá dừa không tăng sẽ gây khó khăn cho người dân, vì đa số người dân sống chủ yếu dựa vào cây dừa.

Ông Trần Văn Tâm, xã Châu Hòa, huyện Giồng trôm chia sẻ, giá dừa tăng mạnh giúp người trồng dừa có thêm kinh phí để tiếp tục đầu tư phục hồi vườn dừa. Vì đợt hạn mặn năm 2020 cây dừa bị ảnh hưởng rất nhiều, năng suất và chất lượng trái giảm. Với giá hiện nay, ông Tâm thu được lợi nhuận từ 3-4 triệu đồng/ tháng cho 8.000m2 đất trồng dừa của gia đình. 

Ông Tâm cho hay, gia đình đang đầu tư gia cố hệ thống đê bao quanh vườn để trữ nước ngọt, giúp cây dừa vượt qua hạn mặn sắp tới. Nếu không có hệ thống đê bao cụ bộ quanh vườn nước mặn xâm nhập, cây dừa sẽ bị ảnh hưởng như các năm trước đây. Khi đó, phải có thời gian và kinh phí cây dừa mới phục hồi trở lại.

Anh Nguyễn Văn Bằng thương lái thu mua dừa khô nguyên liệu tại Giồng Trôm cho biết, giá dừa tăng mạnh trở lại sau thời gian giãn cách xã hội là do các công ty đã hoạt động trở lại cần nguồn nguyên liệu để sản xuất cung ứng kịp đơn hàng mà trước đó buộc phải nghỉ sản xuất vì dịch bệnh. Bên cạnh đó, thị trường đang cần nguồn nguyên liệu sản xuất bánh kẹo phục vụ Tết nguyên đán. Mặt khác, nhu cầu xuất khẩu đang tăng mạnh vào dịp cuối năm, phần nào tác động đến giá dừa hiện nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, toàn tỉnh Bến Tre có hơn 74 nghìn ha dừa, với sản lượng 645 nghìn tấn/năm.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.