Giá dầu thế giới thấp nhất 5 tháng qua

Trong phiên giao dịch ngày 4/5, giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống và rơi xuống mức thấp nhất trong năm tháng qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn quan ngại về tình trạng dư cung toàn cầu.

Cụ thể, kết thúc phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7 /2017 giảm 2,41 USD xuống 48,38 USD/thùng. Trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao kỳ hạn tháng 6 /2017 cũng giảm 2,30 USD và được giao dịch ở mức 45,52 USD/thùng.

Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng khai thác dầu thô của nước này đã tăng 28.000 thùng lên 9,293 triệu thùng/ngày trong tuần trước.

Tuy nhiên, EIA cũng cho biết rằng dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 930.000 thùng xuống còn 527,8 triệu thùng trong tuần vừa qua, đánh dấu đợt sụt giảm liên tiếp trong 4 tuần.

Trong khi đó, theo khảo sát của hãng Reuters, mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC đã giảm từ 92% trong tháng Ba xuống 90% trong tháng Tư. Các nước trong và ngoài OPEC, trong đó có Nga, lên kế hoạch nhóm họp vào ngày 25/5 để bàn thảo kế hoạch kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng đến hết năm 2017. 

Theo giới chuyên gia, các thành viên OPEC dường như sẽ đồng thuận trong việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác, trong khi các thành viên ngoài OPEC có thể chật vật hơn.

QC (Theo THX, Reuteurs)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.