Giá dầu thế giới tăng trở lại

Giá dầu thế giới tăng trở lại ngay cả khi dự trữ dầu của Mỹ tăng lên mức kỷ lục làm thị trường lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài do nhu cầu yếu.
Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu Brent tăng 55 xu Mỹ lên 41,73 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 66 xu Mỹ lên 39,60 USD/thùng sau khi giảm hơn 2% trong phiên.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 5,7 triệu thùng lên 538,1 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 5/6. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 10/6 cũng cho biết đã mua 126.000 thùng dầu thô cho dự trữ chiến lược để hỗ trợ giá dầu.

Giá dầu cũng được hỗ trợ từ cam kết cắt giảm nguồn cung mới nhất của các nhà sản xuất dầu. Ngày 6/6, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+ đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 7/2020, thay vì cắt giảm 7,7 triệu thùng/ngày từ tháng Sáu cho tới cuối năm như đã định.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.