Giá dầu châu Á tăng hơn 2% nhờ quyết định mới của OPEC+

Tại thị trường châu Á, giá dầu tăng hơn 2% trong phiên sáng ngày 8/6 lên mức cao nhất trong ba tháng sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga, hay còn gọi là OPEC+, nhất trí gia hạn mức cắt giảm dầu kỷ lục cho đến cuối tháng 7/2020.
Chú thích ảnh
Máy bơm dầu tại một mỏ dầu ở thị trấn Qahtaniyah, tỉnh Hasakeh, Syria, ngày 11/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 7 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,02 USD (2,4%) lên 43,32 USD/thùng. Loại dầu này đã có lúc chạm mức cao 43,41 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 83 xu Mỹ (2,1%) lên 40,38 USD/thùng. Hai loại dầu này đều chạm mức cao nhất kể từ ngày 6/3.

Dầu Brent đã tăng giá gấp hai lần kể từ đầu tháng 4/2020 nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày chưa từng có trong hai tháng 5 và 6/2020 của OPEC+. Ngày 6/6 vừa qua, OPEC+ đã quyết định gia hạn mức cắt giảm này thêm một tháng đến cuối tháng 7/2020.

Ngay sau đó, nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia đã tăng mạnh giá bán dầu thô cho tháng 7/2020. Ngoài ra, việc tuân thủ thỏa thuận của các nước thành viên như Iraq và Nigeria vẫn là một vấn đề cần lưu tâm.

Mặc dù giá dầu đã phục hồi, song mức giá vẫn thấp hơn chi phí sản xuất, dẫn đến phần lớn các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ vẫn tiếp tục đóng cửa, sa thải nhân viên và cắt giảm chi phí.

Theo số liệu từ Baker Hughes Co, số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên của Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tuần thứ 5 liên tiếp trong tuần kết thúc ngày 5/6. Gần 30% cơ sở dầu ngoài khơi của Mỹ cũng đã đóng cửa hôm 5/6 do bão nhiệt đới Cristobal đổ bộ vào Vùng vịnh Mexico.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.