Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 18/6

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 18/6, giữa lúc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OEPC) và các nhà sản liên minh do Nga dẫn đầu, còn gọi là OPEC+, tiến hành cuộc họp để thảo luận về vấn đề cắt giảm sản lượng, ngay cả khi thị trường vẫn lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 mới tại một số nơi ở Mỹ và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Tại một trạm bán xăng ở Plano, bang Texas, Mỹ ngày 20/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng gần 2% lên 41,51 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 2,3% lên 38,84 USD/thùng.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group tại Chicago (Mỹ), nhận định trong thời gian tới, thị trường sẽ chứng kiến mức độ tuân thủ cao hơn của các thành viên OPEC đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác.

Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC), do OPEC+ lập ra, ngày 18/6 đã hối thúc các quốc gia như Iraq và Kazakhstan tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng dầu một cách nghiêm túc hơn và để ngỏ khả gia tăng hoặc giảm bớt các mức cắt giảm kỷ lục từ tháng 8/2020.

JMMC sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 15/7 để đề xuất các mức cắt giảm sản lượng tiếp theo nhằm hỗ trợ giá dầu, vốn đã giảm mạnh do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Theo các nguồn thạo tin, các cuộc thảo luận ngày 18/6 của OPEC+ có thể không bàn đến việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tới tháng 8/2020. Một số nguồn tin cho hay mức độ tuân thủ thỏa thuận của OPEC+ trong tháng 5/2020 là 87%.

Những lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu ngày một tăng sau khi Bắc Kinh (Trung Quốc) ghi nhận số ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng, khiến chính quyền thành phố này phải hủy các chuyến bay và đóng cửa trường học. Trong khi đó, một số bang của Mỹ, trong đó có Texas, Florida và California, cũng báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới tăng mạnh.

Số liệu cho thấy dự trữ dầu của Mỹ tăng lên mức kỷ lục trong tuần thứ hai liên tiếp cũng chi phối tâm lý nhà đầu tư trong phiên này.

Trong một báo cáo mới đây, OPEC cảnh báo rằng thị trường vẫn trong tình trạng dư cung trong nửa cuối năm 2020, ngay cả khi nhu cầu tiêu thụ “vàng đen” được cải thiện. OPEC dự báo nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài khối sẽ tăng 300.000 thùng dầu/ngày so với dự báo trước đó.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.