Giá dầu thế giới giảm trong phiên 17/6

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 17/6 trước những quan ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu do sự gia tăng số ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với các ổ dịch mới xuất hiện ở Trung Quốc và Mỹ, trong khi dự trữ dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng 
Chú thích ảnh
Tại một trạm bán xăng của Tập đoàn năng lượng BP (Anh) ở New York, Mỹ ngày 10/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent tại thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 25 xu Mỹ (0,6%) xuống còn 40,71 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tại thị trường New York (Mỹ) giảm 42 xu Mỹ (1,1%) xuống còn 37,96 USD/thùng.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần qua với hơn 539 triệu thùng, ghi dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Chính phủ Mỹ cho hay nhu cầu nhiên liệu của nước này trong 4 tuần qua đã giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm 600.000 thùng/ngày xuống còn 10,5 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2018, một phần do ảnh hưởng của bão Cristobal.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ cập nhật các hướng dẫn về dịch COVID-19 sau khi các kết quả điều trị cho thấy việc thử nghiệm dùng thuốc dexamethasone cho các bệnh nhân COVID-19 thể nặng giúp làm giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân này.  

Tuy vậy, dịch COVID-19 đang lan rộng ở một số khu vực của Mỹ, trong khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ngừng các chuyến bay và đóng cửa các trường học để ngăn chặn đợt bùng phát mới của dịch COVID-19.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.