Giá dầu thế giới tăng đột biến sau vụ Mỹ không kích Baghdad khiến Tướng Iran thiệt mạng

Giá dầu Brent đã tăng 3,98% lên 68,9 USD/thùng trong khi giá dầu thô tại Mỹ tăng 3,87% lên 63,55 USD/thùng.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích nhằm vào sân bay Baghdad (Iraq). Ảnh: Anadolu Agency

Theo hãng tin AFP, giá dầu thế giới đã tăng gần 4% vào sáng 3/1 theo giờ giao dịch châu Á, sau khi truyền thông thế giới đưa tin Mỹ mở cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Baghdad (Iraq) khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt  mạng.

Đài truyền hình nhà nước Iraq ngày 3/1 đưa tin người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe chở họ tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad vào rạng sáng cùng ngày.

Người phát ngôn của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq Ahmed al-Assadi cho hay Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Chỉ huy lực lượng này, cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ việc.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên xác nhận các cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào hai mục tiêu liên quan đến Iran tại thủ đô Baghdad của Iraq, song không tiết lộ thêm chi tiết. 

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra một thông báo xác nhận: "Nhận chỉ đạo từ Tổng thống, quân đội Mỹ đã triển khai một hành động phòng vệ mang tính quyết định nhằm bảo vệ công dân Mỹ ở nước ngoài bằng cách tiêu diệt Qasem Soleimani, Chỉ huy Đơn vị Quds của Iran, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra mọi hành động cần thiết để bảo vệ nhân dân và những lợi ích của mình khi họ ở bất cứ đâu trên thế giới". 

Giới chức quân sự Iran cũng xác nhận Thiếu tướng Qasem Soleimani đã thiệt mạng trong vụ tấn công, và thề sẽ có hành động trả đũa Mỹ.

Trước đó, quân đội Iraq cho biết rocket đã được bắn vào sân bay thủ đô Baghdad, với mục tiêu là đoàn xe quân sự của lực lượng Hashed al-Shaabi. Các nguồn tin an ninh Iraq khẳng định vụ việc đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có những nhân vật quan trọng. Trong khi đó, các nhóm bán quân sự Iraq nói rằng 5 thành viên của họ và "2 vị khách" đã thiệt mạng khi bị tấn công ở sân bay quốc tế Baghdad.

Căng thẳng leo thang kể từ ngày 31/12/2019 vừa qua, khi hàng nghìn người biểu tình ủng hộ lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq đã bao vây và tấn công phá hoại tòa nhà đại sứ quán Mỹ. Người biểu tình phản đối các cuộc không kích của quân đội Mỹ khiến 25 tay súng thuộc một nhánh của lực lượng này thiệt mạng hôm 29/12/2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho Iran về vụ người biểu tình tấn công đại sứ quán Mỹ tại Iraq, cảnh báo Tehran "phải chịu trách nhiệm cho việc này". Tuy nhiên, Iran đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, đồng thời chỉ trích việc Washington đổ lỗi cho Tehran về tình hình bạo lực ở Iraq.

Video sân bay Baghdad sau vụ không kích. (Nguồn: Newsweek)

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.