Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên giao dịch 16/4

Trong phiên giao dịch ngày 16/4, giá dầu thế giới ít biến động sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hạ thấp dự báo nhu cầu năng lượng toàn cầu trong năm 2020, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu cho biết sẽ nới lỏng các quy định phòng chống đại dịch COVID-19, qua đó tăng khả năng phục hồi tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở New York, Mỹ, ngày 9/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ không thay đổi, ở mức 19,87 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2002. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 13 xu (0,5%), lên 27,82 USD/thùng.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ giảm 6,9 triệu thùng/ngày, tương đương 6,9%.

Thị trường dầu mỏ đã không thể phục hồi ngay sau khi OPEC và các nước sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+, đạt được thỏa thuận cắt giảm mạnh nguồn cung ứng năng lượng vào cuối tuần trước. Theo đó, OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6, sau bốn ngày đàm phán căng thẳng.

Trước đó, ngày 14/4, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Thái tử Abdelaziz ben Salmane, cho biết OPEC+ có kế hoạch tiếp tục điều chỉnh sản lượng theo hướng cắt giảm tới 19,5 triệu thùng/ngày, thay vì gần 10 triệu thùng/ngày theo thoả thuận đạt được hôm 12/4.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng nhu cầu năng lượng sẽ phục hồi sớm hơn dự báo, bởi nhiều nước châu Âu đang dự định nới lỏng quy định phong tỏa để chống dịch COVID-19. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các nước phải hết sức cẩn trọng trước khi nới lỏng các quy định hạn chế này.

Q.Chung/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.