Giá dầu thế giới giảm

Dầu mỏ thế giới ngày 12/6 lại rớt giá trước những thông tin dự báo Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng khai thác.

Dầu mỏ thế giới ngày 12/6 lại rớt giá trước những thông tin dự báo Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng khai thác.

Giá dầu thế giới giảm ảnh 1

Ảnh minh họa.

Chốt phiên giao dịch trên sàn giao dịch New York ( Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2015 giảm 81 cent xuống 59,96 USD/thùng. Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu Brent biển Bắc giao cùng thời điểm giảm tới 1,24 USD xuống còn 63,87 USD/thùng.

Giá dầu mỏ giảm bất chấp việc số lượng giàn khoan hoạt động tại Mỹ đã giảm 7 xuống còn 635 giàn khoan trong tuần kết thúc ngày 12/6. Cho tới nay, số giàn khoan của Mỹ đã giảm gần 60% so với 1 năm trước đó. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Matt Smith của ClipperData, việc giảm số lượng giàn khoan của Mỹ không có nhiều ảnh hưởng khi mà sản lượng khai thác vẫn tiếp tục tăng.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với khách hàng Ấn Độ, lãnh đạo của hãng dầu quốc gia Saudi Arabia, Saudi Aramco, cho biết nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới này có thể tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Giới phân tích nhận định rằng với lập trường này của Riyadh, cách duy nhất để siết chặt thị trường là giảm các nguồn cung dầu không thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa (OPEC).











(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.