OPEC giữ nguyên sản lượng dầu mỏ

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã quyết định duy trì sản lượng dầu mỏ ở mức cũ: cung cấp 30 triệu thùng dầu thô/ngày ra thị trường toàn cầu.
Đúng như dự đoán của các chuyên gia, kết thúc cuộc họp kéo dài 2 giờ tại Vienna của Áo, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 5/6 đã quyết định duy trì sản lượng dầu mỏ ở mức cũ: cung cấp 30 triệu thùng dầu thô/ngày ra thị trường toàn cầu.
Quyết định này của OPEC sẽ tạo ra sức ép rất lớn đối với các nhà sản xuất dầu từ đá phiến của Mỹ với mục tiêu đánh bật các nhà sản xuất này ra khỏi thị trường "vàng đen". 
OPEC giữ nguyên sản lượng dầu mỏ ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi, cuộc họp của OPEC đã kết thúc mà không có bất đồng quan điểm rõ rệt nào. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Adel Abdul Mahdi bày tỏ hài lòng về quyết định của OPEC, cho rằng việc duy trì sản lượng là một chiến lược cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Liên quan đến vấn đề biến động giá dầu trong thời gian tới, Tổng thư ký OPEC Abdalla El-Badri nhấn mạnh giá sẽ do thị trường quy định và OPEC không thể can thiệp vào việc này. Theo ông El-Badri, thách thức chính đối với thị trường dầu mỏ thế giới trong nửa cuối năm nay là tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới không ổn định. 
Tuy nhiên, do nhìn chung kinh tế thế giới vẫn duy trì đà đi lên nên nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên, tạo cơ sở thuận lợi cho thị trường dầu mỏ thế giới trong năm 2016. Tổng thư ký OPEC dự báo trong tương lai gần, sản lượng dầu mỏ của các nước thành viên OPEC sẽ tăng lên 30 - 30,5 triệu thùng/ngày. 
Cuối năm 2014 và đầu năm 2015, giá dầu mỏ thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây do thị trường dư thừa nguồn cung, mà nguyên nhân một phần do Mỹ tăng vọt sản lượng dầu khai thác từ đá phiến trong khi nhu cầu từ các nước châu Âu sụt giảm. Tại thời điểm thấp nhất, giá dầu chỉ còn khoảng 40 USD/thùng, giảm 60% so với mức 115 USD/thùng ở thời điểm tháng 6/2014. 
Trong bối cảnh đó, giới quan sát hy vọng OPEC sẽ cắt giảm sản lượng chung để kéo giá dầu lên. Tuy nhiên, tổ chức này kiên quyết giữ nguyên sản lượng 30 triệu thùng/ngày với lý do muốn để thị trường phục hồi một cách tự nhiên. Hiện tại, giá dầu đang được duy trì ở mức hơn 60 USD/thùng.
Theo kế hoạch, OPEC sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 4/12 tới, cũng tại Vienna (Áo).
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.