Giá dầu thế giới giảm hơn 1% trong phiên 14/2

Giá dầu thế giới giảm hơn 1% trong phiên 14/2 sau khi Mỹ cho biết sẽ giải phóng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia (SPR).
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho ô tô tại trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Giá dầu Brent giao tháng 4/2023 đã giảm 1,03 USD (1,2%) xuống 85,58 USD/thùng vào lúc 1 giờ 05 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2023 cũng giảm 1,08 USD (1,4%) xuống 79,06 USD/thùng.

Đầu tuần này, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết sẽ bán 26 triệu thùng dầu từ SPR, mức thấp nhất kể từ năm 1983. DOE đã cân nhắc hủy đợt bán hàng năm sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm ngoái đã bán lượng dầu kỷ lục 180 triệu thùng từ kho dự trữ này để đối phó với giá nhiên liệu tăng vọt.

Giá dầu cũng bớt đà giảm sau khi Tổ chức các Nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ năm nay thêm 100.000 thùng/ngày trong báo cáo hàng tháng do nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa để phòng chống đại dịch COVID-19.

Nhà phân tích Matt Smith của Kpler cho rằng báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng của OPEC khiến các nhà đầu tư lạc quan thận trọng.

Để giảm bớt những lo ngại về nguồn cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến sẽ đạt sản lượng cao kỷ lục trong tháng 3/2023 từ bảy lưu vực đá phiến lớn nhất của nước này.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.