Giá dầu thế giới đi lên trong phiên 13/2

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch 13/2, hồi phục sau những tổn thất vào đầu phiên, khi các nhà đầu tư cân nhắc kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô của Nga và những lo ngại về nhu cầu ngắn hạn trước dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này.
Chú thích ảnh
Một giàn khoan dầu tại Almetyevsk, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2023 tăng 22 xu Mỹ, tương đương 0,3%, lên 86,61 USD/thùng, trong khi tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 42 xu Mỹ, tương đương 0,5%, lên 80,14 USD/thùng.

Phil Flynn, nhà phân tích tại công ty giao dịch hàng hóa kỳ hạn Price Futures Group (Mỹ), cho biết: “Nền tảng cơ bản của thị trường dầu mỏ vẫn rất vững chắc. Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, chúng ta sẽ thấy nhu cầu năng lượng tăng cao hơn, trong khi nguồn cung từ Nga và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) chỉ đáp ứng được tương đương hoặc ít hơn, điều này sẽ làm tăng giá dầu".

Cuối tuần trước, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hai tuần sau khi Nga, nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng dầu thô khoảng 500.000 thùng mỗi ngày vào tháng Ba tới, tương đương khoảng 5% sản lượng, để đáp lại việc phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của nước này do liên quan tới tình hình tại Ukraine.

Bộ trưởng năng lượng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết OPEC và các nước đồng minh, một nhóm được gọi là OPEC+, sẽ không cần họp sớm hơn dự kiến vì thị trường đã cân bằng.

Cả hợp đồng dầu Brent và WTI đều tăng hơn 8% trong tuần trước, nhờ sự lạc quan về sự phục hồi nhu cầu ở Trung Quốc sau khi các biện pháp kiềm chế COVID-19 bị dỡ bỏ vào tháng 12.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, dẫn đến lo ngại rằng động thái này sẽ làm trì trệ hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.

Ngoài ra, những lo ngại về nguồn cung đã được giải toả phần nào khi một chuyến hàng dầu thô Azeri khởi hành từ cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/2, chuyến hàng đầu tiên kể từ trận động đất kinh hoàng trong khu vực xảy ra vào ngày 6/2.

Ceyhan là kho dự trữ và điểm tải cho các đường ống dẫn dầu từ Azerbaijan và Iraq.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.