Giá đấu thầu tăng, dư 400 lượng vàng

Trong phiên đấu thầu vàng lần thứ 11 diễn ra ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bán được 25.600 lượng vàng với chào giá sàn 42,1 triệu đồng/lượng, thừa 400 lượng vàng so với tổng số 26.000 lượng mang chào bán.

Trong phiên đấu thầu vàng lần thứ 11 diễn ra ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bán được 25.600 lượng vàng với chào giá sàn 42,1 triệu đồng/lượng, thừa 400 lượng vàng so với tổng số 26.000 lượng mang chào bán.

Mức chào giá sàn trên đã cao hơn giá đặt cọc thông báo chiều 23/4 gần 250.000 đồng/lượng; đắt hơn giá mua của các đơn vị kinh doanh cùng thời điểm là 200.000 đồng/lượng và rẻ hơn giá bán ra 100.000 đồng/lượng.


Theo NHNN, kết thúc phiên đấu thầu có 11/18 đơn vị trúng thầu với tổng số 25.600 lượng. Trong đó, đơn vị mua nhiều nhất sáng nay là 5.000 lượng, ít nhất là 500 lượng với giá trúng thấp nhất là 42,11 triệu đồng/lượng và cao nhất là 42,15 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 11 phiên liên tiếp, NHNN đã bán ra tổng cộng 315.000 lượng vàng, tương đương gần 12,1 tấn.


Tại thị trường trong nước, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 24/4, giá vàng SJC của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41,92 - 42,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cùng thời điểm giao dịch ngày 23/4, giá vàng của Doji đã tăng chiều mua vào là 120.000 đồng/lượng và tăng chiều bán ra là 50.000 đồng/lượng. 17 giờ chiều cùng ngày, giá vàng SJC tiếp tục tăng nhẹ ở chiều mua vào là 42,01 triệu đồng và bán ra là 42,19 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính từ phiên đấu thầu đầu tiên ngày 28/3, từ mức chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng thì sau gần một tháng với lượng cung ứng ra thị trường gần 12,1 tấn vàng thì giá vàng SJC lại nâng khoảng cách với thế giới là trên 6 triệu đồng/lượng.

Minh Phương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.