Giá dầu tăng vọt sau lời đe dọa không kích mới của Tổng thống Trump

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa triển khai thêm các đợt không kích hạng nặng vào Iran.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở New York, Mỹ, ngày 31/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu trực tiếp vào tối muộn ngày 1/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump cảnh báo các đợt ném bom tiếp theo có thể đưa Iran "trở về thời kỳ đồ đá". Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bất kỳ giải pháp cụ thể nào cho việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Phản ứng tức thì trước những diễn biến này, giá dầu thế giới đã tăng vọt, đẩy cả hai loại dầu tiêu chuẩn lên ngưỡng quanh mức 110 USD/thùng. Chốt phiên ngày 2/4, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 7,8%, dừng ở mức 109,03 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng mạnh 11,4%, đóng cửa ở mức 111,54 USD/thùng. Đây là mức tăng theo ngày lớn nhất được ghi nhận kể từ năm 2020.

Ông Jim Reid, Giám đốc điều hành tại Deutsche Bank, nhận định bài phát biểu rất được kỳ vọng của ông Trump hầu như không mang lại thông tin mới nào về lộ trình hoặc điều kiện để chấm dứt thù địch với Iran. Điều này đã làm dấy lên tâm trạng hoài nghi bao trùm thị trường về một lối thoát cho cuộc xung đột.

Trong bối cảnh giá dầu duy trì ở mức cao, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tình hình này sẽ thúc đẩy các hoạt động khai thác nội địa. Theo đó, sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến đạt trung bình 13,61 triệu thùng/ngày vào năm 2026 và tiếp tục tăng lên mức 13,83 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Trước đó, dữ liệu từ EIA cho biết vào tháng 1/2026, sản lượng dầu thô của Mỹ từng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai năm do ảnh hưởng từ một cơn bão mùa Đông dữ dội gây gián đoạn sản xuất tại nhiều khu vực trọng điểm. Việc giá dầu tiệm chạm ngưỡng 112 USD/thùng hiện nay được kỳ vọng sẽ tạo động lực tài chính mạnh mẽ để các doanh nghiệp năng lượng Mỹ đẩy nhanh tốc độ phục hồi và mở rộng quy mô khai thác nhằm bù đắp sự sụt giảm nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Diệu Linh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.