Giá dầu tại châu Á quay đầu giảm

Giá dầu tại thị trường châu Á quay đầu giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư đang dò tìm định hướng mới, nhưng “dư âm” về số liệu lạc quan của lĩnh vực chế tạo vẫn còn.
Bước sang phiên chiều 2/4, giá dầu tại thị trường châu Á quay đầu giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư đang dò tìm định hướng mới, nhưng “dư âm” về số liệu lạc quan của lĩnh vực chế tạo vẫn còn.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 5/2014 giảm 35 xu xuống 99,39 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 11 xu xuống mức 105,51 USD/thùng.

Trong một bình luận, Ngân hàng Pháp Credit Agricole cho biết “chúng tôi đang theo dõi biên độ giao dịch ở các thị trường châu Á ngày hôm nay. Không có số liệu quan trọng nào được công bố trong ngày. Thêm vào đó tiếp tục thiếu định hướng cho hoạt động giao dịch”.

Giá dầu đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay nhờ các báo cáo tích cực về lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc, Mỹ và châu Âu, mà được công bố một ngày trước đó.

Theo đó, Trung Quốc thông báo chỉ số quản lý sức mua (PMI) chính thức trong tháng Ba tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp của 8 tháng qua trong tháng Hai.

Trong khi, Markit Economics cho biết PMI của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 3/2014 đứng ở mức 53, thấp hơn so với mức 53,2 của tháng Hai, nhưng mức trung bình của cả quý I là 53,4.

Viện Quản lý nguồn cung của Mỹ cũng cho biết chỉ số PMI của nước này đạt 53,7 so với mức 53,2 của tháng trước. PMI trên 50 cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng.

Ric Spooner, chiến lược gia thị trường thuộc CMC Markets tại Sydney, nói rằng các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo về dự trữ dầu mỏ hàng tuần của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay (2/4). Nhiều người dự doán lượng dầu trong các kho này sẽ tăng khoảng 2,5 triệu thùng. Dự trữ dầu của Mỹ tăng lên nghĩa là nhu cầu tại nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới này suy yếu. Điều này sẽ gây sức ép lên giá dầu.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi tình hình ở Ukraine, sau khi NATO cho biết đã đình chỉ toàn bộ các hoạt động hợp tác với Nga.

Nga cung cấp khoảng 25% nguồn khí đốt tự nhiên cho châu Âu, khoảng 80% trong số đó là trung chuyển các đường ống dẫn dầu tại Ukraine.


M. H(Theo AFP)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.