Giá dầu quay đầu giảm khi nỗi lo về nhu cầu trở lại

Giá dầu đã đảo chiều đi xuống trong phiên 14/10, khi bất ổn về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đe dọa gây áp lực lên nhu cầu nhiên liệu toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 28 xu (tương đương 0,4%) xuống 63,04 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 23 xu (0,4%) xuống 59,26 USD/thùng. Trong phiên trước đó, dầu Brent và WTI đã lần lượt chốt phiên tăng 0,9% và 1%.

Ông Suvro Sarkar, trưởng bộ phận thị trường năng lượng tại ngân hàng DBS nhận định rằng mặc dù các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên vẫn tiếp diễn, phía Trung Quốc đã tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng" nếu một cuộc chiến thực sự xảy ra. Ông cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ nhạy cảm với những lời lẽ như vậy từ cả hai phía, mặc dù dự kiến biến động giá sẽ vẫn sẽ hạn chế trong tương lai gần.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 13/10 cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn cam kết gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong tháng này, giữa lúc cả hai nước đều cố gắng xoa dịu căng thẳng về thuế quan và kiểm soát xuất khẩu.

Tuy nhiên, những diễn biến vào tuần trước - như việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm cùng những lời đe dọa của ông Trump về mức thuế quan bổ sung lên tới 100% từ ngày 1/11 - đã đè nặng lên tâm lý thị trường.

Một yếu tố khác cũng khiến thị trường chú ý là trong báo cáo hàng tháng công bố hôm 13/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung của thị trường dầu mỏ sẽ thu hẹp vào năm 2026, khi liên minh này tiến hành các đợt tăng sản lượng theo kế hoạch.

Hương Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.