Giá dầu phục hồi sau khi OPEC+ quyết định chỉ tăng nhẹ sản lượng

Trong phiên 8/9, giá dầu thế giới phục hồi một phần đà giảm của tuần trước, sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, quyết định tăng sản lượng ở mức vừa phải, và giới đầu tư lường trước khả năng sẽ có thêm các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga.
Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 52 xu Mỹ, tương đương 0,79%, lên 66,02 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 39 xu Mỹ, tương đương 0,63%, lên 62,26 USD/thùng. Tuần trước, giá cả hai loại dầu này đã giảm hơn 3%, do báo cáo việc làm yếu của Mỹ làm mờ đi triển vọng về nhu cầu năng lượng

OPEC+ đã báo hiệu kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 10/2025, nhưng mức tăng lần này thấp hơn so với dự đoán của một số nhà phân tích. Điều này đã phần nào hỗ trợ giá dầu. Tám thành viên của OPEC+ sẽ nâng sản lượng từ tháng 10 thêm 137.000 thùng/ngày. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 555.000 thùng/ngày trong tháng 9 và tháng 8, và 411.000 thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 6. Các nhà phân tích cho biết, tác động của đợt tăng sản lượng mới nhất dự kiến sẽ tương đối thấp, vì một số thành viên đã sản xuất vượt mức.

Bên cạnh đó, ông Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại công ty chứng khoán Fujitomi Securities, nhận định rằng kỳ vọng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn do khả năng có thêm các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga cũng đang hỗ trợ giá dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 cho biết ông sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga. Đây là phát biểu gần nhất cho thấy ông sắp tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga hoặc các bên mua dầu của nước này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ngân hàng Goldman Sachs dự đoán tình trạng dư cung dầu sẽ tăng nhẹ trong năm 2026, do sự gia tăng nguồn cung ở châu Mỹ sẽ vượt qua sự sụt giảm nguồn cung của Nga và mức tăng nhu cầu toàn cầu. Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá dầu Brent/WTI cho năm 2025 và dự đoán mức giá trung bình trong năm 2026 là 56 USD/thùng cho dầu Brent và 52 USD/thùng cho dầu WTI.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.