Giá dầu đi lên do lo ngại dầu thô của Nga bị áp lệnh trừng phạt

Giá dầu tăng hơn 1 USD trong phiên giao dịch chiều 8/9, phục hồi một phần mức giảm của tuần trước, do thị trường dự báo Mỹ sẽ áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga sau khi căng thẳng tại Ukraine gia tăng.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 10/2025, tuy nhiên mức tăng được đánh giá là khiêm tốn. Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,24 USD (1,9%), lên 66,74 USD/thùng; trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,17 USD (1,9%), lên 63,04 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đều giảm hơn 2% trong phiên giao dịch chiều 5/9, do báo cáo việc làm của Mỹ kém khả quan làm giảm triển vọng nhu cầu năng lượng, khiến giá dầu giảm hơn 3% trong cả tuần qua.

OPEC+ cho biết sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 10/2025. Từ tháng 4/2025, tổ chức này đã liên tục nâng sản lượng sau nhiều năm cắt giảm để hỗ trợ thị trường. Quyết định mới được đưa ra dù thị trường dự báo có thể dư cung vào mùa Đông ở Bắc bán cầu.

Theo kế hoạch, tám thành viên của OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 10/2025, thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 555.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 9/2025, và 411.000 thùng/ngày trong tháng 6 và 7/2025.

Chuyên gia phân tích Toshitaka Tazawa từ Fujitomi Securities nhận định rằng thị trường dầu mỏ được hỗ trợ bởi mức tăng sản lượng thấp của OPEC+ và lực mua kỹ thuật sau đợt giảm giá tuần trước. Ông dự báo nguồn cung sẽ thắt chặt do khả năng Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga, qua đó góp phần hỗ trợ giá dầu.

Cuối tuần qua, ngân hàng Goldman Sachs dự báo thị trường dầu có thể chứng kiến tình trạng dư cung nhẹ vào năm 2026. Nguyên nhân là sản lượng dầu tăng từ các nước châu Mỹ sẽ vượt mức sụt giảm sản lượng từ Nga, trong khi nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vẫn ở mức cao. Goldman Sachs không thay đổi dự báo giá dầu Brent và WTI cho năm 2025, nhưng dự kiến giá trung bình của hai loại dầu này trong năm 2026 lần lượt là 56 USD/thùng và 52 USD/thùng.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.