Giá dầu nối dài đà tăng do nỗi lo gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên 26/1 tại châu Á, sau khi tăng hơn 2% trong phiên cuối tuần trước, do sự gián đoạn hoạt động tại các khu vực sản xuất dầu thô chính của Mỹ.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark ở ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 42 xu Mỹ, tương đương 0,7%, lên 66,3 USD/ thùng vào lúc 14 giờ 21 phút (theo giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức 61,49 USD/thùng, tăng 42 xu Mỹ, cũng tương đương 0,7%.

Cả hai loại dầu đều tăng 2,7% trong tuần trước và chốt phiên cuối tuần ở mức cao nhất kể từ ngày 14/1.

Thị trường tuần này bị ảnh hưởng khi cơn bão Fern, một trận bão tuyết mùa Đông quy mô lịch sử, được xem là nguy hiểm nhất trong gần 10 năm qua, đã đổ bộ vào bờ biển của Mỹ. Cơn bão đã làm gián đoạn hoạt động ở các khu vực sản xuất dầu thô và khí đốt tự nhiên chính của nước này. Sản lượng dầu thô ở Mỹ ước giảm khoảng 250.000 thùng mỗi ngày do thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả sự sụt giảm ở mỏ Bakken ở Oklahoma và một số khu vực của Texas. 

Các nhà giao dịch cũng thận trọng trước các rủi ro địa chính trị, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Donald Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận đang điều động đội tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông, cảnh báo sẽ có biện pháp quân sự nếu Iran tiếp tục đàn áp người biểu tình. Trong khi đó, giới chức Iran cảnh báo sẽ “trả đũa” nếu Mỹ tấn công. Điều này đã làm tăng rủi ro địa chính trị cho dầu mỏ, do tầm quan trọng chiến lược của Iran đối với lĩnh vực này. 

Về phía nguồn cung, Hiệp hội Đường ống Caspian của Kazakhstan cho biết đã khôi phục công suất hoạt động tối đa tại cảng trên bờ Biển Đen vào ngày 25/1, sau khi hoàn tất hoạt động bảo trì tại một trong ba điểm neo đậu. 

Căng thẳng từ Venezuela đến Iran, cùng với sự gián đoạn nguồn cung từ Kazakhstan, đã hỗ trợ giá dầu kể từ đầu năm nay, sau khi giảm 18% vào năm ngoái. Nhưng giá dầu kỳ hạn vẫn chịu áp lực do lo ngại dư cung.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.