Giá dầu leo đỉnh 14 tháng khi xung đột Trung Đông đe dọa nguồn cung

Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 trong phiên 3/3, khi giao tranh giữa Mỹ-Israel và Iran làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển năng lượng từ Trung Đông và dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.
Chú thích ảnh
Người dân đổ xăng tại một cây xăng trên đường cao tốc. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,66 USD (tương đương 4,7%) và chốt phiên ở mức 81,40 USD/thùng - mức khép phiên cao nhất kể từ tháng 1/2025. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,33 USD (4,7%) và có mức chốt phiên cao nhất từ tháng 6/2025 là 74,56 USD/thùng.

Tính từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2, giá dầu Brent đã tăng tổng cộng 12%.

Tình hình nguồn cung đang trở nên căng thẳng khi Iraq - nhà sản xuất lớn thứ hai của Tổ chức các Nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - đã cắt giảm sản lượng gần 1,5 triệu thùng/ngày do hết kho chứa vì không thể xuất khẩu. Tại Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 1/5 lượng dầu thế giới - các tàu chở dầu và tàu container đang né tránh khu vực này sau khi các công ty bảo hiểm hủy bỏ phạm vi bảo hiểm và cước vận chuyển tăng vọt.

Về phía các nhà sản xuất lớn, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đang nỗ lực chuyển hướng xuất khẩu sang Biển Đỏ để tránh rủi ro. Trong khi đó, Qatar đã ngừng sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và Israel cũng tạm dừng hoạt động tại một số mỏ khí đốt.

Tuy nhiên, đà tăng giá đã chững lại đôi chút về cuối phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhiều mục tiêu hải quân và không quân của Iran đã bị vô hiệu hóa. Giới chuyên gia cho rằng thị trường đang kỳ vọng vào một giải pháp nhanh chóng hơn so với những lo ngại ban đầu dựa trên các phát biểu của phía Mỹ.

Hương Thủy/ TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.